Chứng kiến cảnh hà mã di cư, du khách bị tấn công đến chết

(Dân trí) - Một nữ du khách 75 tuổi người Mỹ bị một con hà mã tấn công và tử vong khi bà đang chứng kiến cảnh cả đàn di cư.

Thót tim với cảnh hà mã rượt đuổi theo tàu du khách ở châu Phi

Một du khách đồng thời là nữ doanh nhân 75 tuổi người Mỹ, bị hà mã tấn công và tử vong khi bà đang có chuyến tham quan thám hiểm châu Phi cùng gia đình.

Nữ du khách 75 tuổi người Mỹ tử vong vì bị hà mã tấn công
Nữ du khách 75 tuổi người Mỹ tử vong vì bị hà mã tấn công

Bà Carol Sue Kirken đến từ một thị trấn ngoại ô Detroit của Hills Rochester, Michigan, Mỹ, đã qua đời khi đang trong kỳ nghỉ ở Tanzania. Hiện cái chết của nữ du khách chưa được giới chức địa phương thông tin cụ thể, nhưng theo một bản báo cáo, “bà đã tử vong trong vòng tay con trai mình, anh Robert, sau khi bị một con hà mã tấn công”.

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, nữ du khách 75 tuổi từng đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về việc bà đang chứng kiến cảnh hà mã và voi di cư. Thời điểm đăng tin cùng ngày bà bị hà mã tấn công.

Hà mã là một trong những động vật có vú nguy hiểm nhất thế giới. Chúng tấn công và giết chết khoảng 500 người mỗi năm
Hà mã là một trong những động vật có vú nguy hiểm nhất thế giới. Chúng tấn công và giết chết khoảng 500 người mỗi năm

Hà mã là một loài động vật có vú ăn cỏ lớn sống ở châu Phi, cận Sahara, và là một trong hai loài còn tồn tại của họ Hippopotamidae. Chúng được xếp trong danh sách những động vật có vú nguy hiểm nhất thế giới, tấn công và giết chết khoảng 500 người mỗi năm.

Cận cảnh một con hà mã đuổi theo thuyền du khách trên sông
Cận cảnh một con hà mã đuổi theo thuyền du khách trên sông

Với bộ răng sắc bén, hà mã có thể trốn chạy trên đất liền, đồng thời bơi lội dưới nước và tấn công, lật thuyền du khách trên sông.

Huy Hoàng

Theo MR, TS