Chưa hết Tết, nhiều người Việt đã vội xách balô du lịch nước ngoài

(Dân trí) - Thay vì ở nhà chơi xuân, nhiều người Việt đã lựa chọn đi du lịch nước ngoài. Khái niệm về Tết của người Việt ngày nay đang dịch chuyển từ “ăn Tết” sang “chơi Tết”

Theo truyền thống, Tết Nguyên đán là dịp duy nhất trong năm để những gia đình Việt Nam có thể về đoàn tụ cùng gia đình. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người lựa chọn kỳ nghỉ ở nước ngoài. Chị Nguyễn Minh Anh đang làm việc tại một doanh nghiệp liên doanh nước ngoài tại Việt Nam cho biết, cô và bố mẹ mình sẽ sang Thái du lịch vào ngày mồng 4 Tết này. “Bố mẹ vất vả quanh năm, chưa bao giờ được đi nước ngoài, vì thế tôi tranh thủ Tết đưa ông bà đi đây đi đó khi họ còn sức khỏe .Tôi chọn Thái Lan vì đây là điểm đến có chặng bay không dài, lại không phải xin visa. Hơn nữa Thái cũng có nhiều chùa để các ông bà vãn cảnh", chị chia sẻ.

Đoàn du khách Việt đón Tết Bính Thân tại HongKong (Trung Quốc)
Đoàn du khách Việt đón Tết Bính Thân tại HongKong (Trung Quốc)

Là người có tính cách khá mạnh mẽ và độc lập nên Phí Thu Hà (30 tuổi, giám đốc nhân sự doanh nghiệp có tiếng tại Hà Nội) rất thích đi du lịch. Nhân 9 ngày nghỉ Tết, cô đã quyết định đặt vé, “thưởng” cho mình một chuyến đi Malaysia.

Hà chỉ ăn Tết hai ngày ở nhà, từ mùng 3 Tết là cô xách ba lô lên đường. Không như nhiều người, cô tự đặt phòng rồi bay sang Maylaysia du xuân. Cá tính, có vốn ngoại ngữ tốt và đã có nhiều chuyến “phượt ngoại” nên cô không ngại ngần khi xách ba lô đi nước ngoài chơi giữa lúc cả nhà đoàn viên.

Đời sống khá giả, ngoài vệc du xuân trong nước nhiều người Việt Nam đã chọn cách nghỉ ngơi là đi du lịch nước ngoài. Xu hướng du lịch Tết ở nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến trong các gia đình trẻ, hiện đại. Họ muốn cân bằng lại cuộc sống sau một năm làm việc vất vả, bận rộn.

Một chuyến du xuân “trốn Tết” thường không gói gọn trong 1 - 2 ngày, mà có thể đi dài hơn khoảng 5 ngày đến 1 tuần, chính vì thế nhiều người thường chọn các địa điểm xa hẳn khỏi nơi mình sống, vừa để thay đổi không khí, vừa để khám phá đời sống và nét văn hoá xứ người. Có người chọn đi du lịch ngay từ những ngày giáp Tết, có những gia đình quây quần mùng 1, mùng 2 xong là chuẩn bị hành lý lên đường.

Mấy năm trở lại đây, cứ đến dịp Tết Nguyên đán thì gia đình anh Nguyễn Xuân Hải, Hà Nội lại xách vali đi du lịch ở nước ngoài. Khi thì Thái Lan, Trung Quốc nhưng năm nay, thu nhập tốt hơn nên anh muốn đưa cả gia đình sang Hàn Quốc du xuân để thay đổi không khí. Anh cho biết, tôi được bạn bè giới thiệu về xứ Hàn khá nhiều rồi nhưng chưa có cơ hội tới đó, Tết năm nay tranh thủ được nghỉ ngơi, hai vợ chồng đã quyết định làm một chuyến du xuân cả gia đình sang bên đó để thư giãn, cũng là thay đổi không khí cho gia đình”.

Không chỉ anh Hải, chị Minh Anh mà gần đây rất nhiều gia đình cũng đồng quan điểm đó, họ cảm thấy "mệt mỏi" với việc ăn uống, bếp núc, khách khứa suốt những ngày Tết nên họ lên kế hoạch để "trốn" Tết đi chơi xa.

Lý giải về việc người Việt Nam đi du lịch nước ngoài nhiều hơn trong nước, nhân viên điều hành một doanh nghiệp cho biết: “Người Việt Nam ưa chuộng du lịch nước ngoài hơn là do một bộ phận người Việt Nam có tâm lý, đủ tài chính đi du lịch nước ngoài. Các điểm du lịch nước ngoài đáp ứng được yêu cầu của du khách, dịch vụ tốt hơn, thái độ phục vụ chuyên nghiệp hơn. Vé máy bay du lịch nội địa so với nước ngoài không chênh lệch là mấy. Hơn nữa, giá cả các điểm du lịch nước ngoài có tính ổn định cao. Và điều quan trọng là có nhiều quốc gia cũng đón Tết Nguyên đán như Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc".


Ngày 27 Tết đã có 100 khách xuất quân hành sang Hàn Quốc đón xuân

Ngày 27 Tết đã có 100 khách xuất quân hành sang Hàn Quốc đón xuân

Tìm hiểu qua các công ty du lịch trong nước cho thấy, trong những năm gần đây, số lượng khách đặt các tour du lịch trong dịp Tết Nguyên đán thường tăng khá cao. Để đón đầu xu hướng này năm nay, một số doanh nghiệp lữ hành đã mạnh dạn gom hàng loạt vé máy bay để bung ra nhân dịp Tết Bính Thân. Đại diện một doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội cho biết, Tết năm nay họ nhận đưa khoảng 2000 khách đi nước ngoài, đặc biệt trong ngày 27 Tết vừa qua đoàn đã đưa hơn 100 khách sang Hàn Quốc đón Tết. Sau đó từ ngày mùng 2 đến mùng 3 Tết, công ty cũng đã tiễn hàng trăm khách đi du xuân tại Thái Lan và nhiều quốc gia khác. Tại các phòng vé, đại lý vé máy bay cũng luôn trong tình trạng quá tải do khách đặt vé rất nhiều.

Mấy năm trước, xu hướng đi du lịch ở nước ngoài vào dịp Tết trước đây xuất phát từ những gia đình có điều kiện, nay đã phổ biến đối với người dân đô thị, bởi tâm lý đón Tết cổ truyền đã dần thay đổi và giá tour du lịch không còn đắt đỏ như trước. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, giới trẻ bây giờ chủ yếu “đua” theo trào lưu. Thấy bạn đi, mình không đi, sợ bị chê là “quê mùa” nên cố đi bằng được. Thế là có chuyện, đua nhau du lịch trong dịp Tết.

“Giới trẻ hiện nay tiếp cận quá nhanh với văn hoá hiện đại là khoảng trống khó lấp đầy. Giá trị truyền thống, văn hoá trong Tết cổ truyền vẫn đong đầy. Một năm, bạn trẻ, gia đình trẻ có nhiều điều kiện để đi du lịch như Tết dương lịch, ngày hè... Một năm có ít nhất là 3 đợt nghỉ thì đi nghỉ 2 đợt là được rồi, còn Tết âm lịch nên cùng gia đình đón Tết là tốt nhất. Những người đang có tư tưởng như vậy cần phải suy nghĩ lại bởi Tết vốn là dịp để gặp nhau, sum họp gia đình, bè bạn sau một năm bộn bề với công việc và cuộc sống”, một chuyên gia xã hội học chia sẻ

Theo Hiệp hội lữ hành Việt Nam, tổng hợp báo cáo nguồn khách từ các nước cho thấy, trong vài năm gần đây, bình quân mỗi năm có khoảng 5 triệu lượt người Việt Nam đi du lịch nước ngoài, chi tiêu hơn 6 tỉ USD.

Hữu Thắng