Chủ tịch Khánh Hòa nói về bất cập khi du khách quốc tế tăng mạnh

(Dân trí) - Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã chỉ ra nhiều khó khăn khi du khách quốc tế tăng mạnh như quản lý thanh toán qua mạng, chống thất thu thuế, vấn đề hạ tầng du lịch chưa theo kịp.

Du khách Trung Quốc tại Nha Trang, Khánh Hòa trong những tháng đầu năm 2018
Du khách Trung Quốc tại Nha Trang, Khánh Hòa trong những tháng đầu năm 2018

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, doanh thu du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt khoảng 10.100 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, lượt khách lưu trú ước đạt 3,2 triệu lượt với 8,5 triệu ngày khách lưu trú, tăng lần lượt 23% và 31%. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,5 triệu lượt với 5,4 triệu ngày khách quốc tế, tăng lần lượt 58% và 44%.

Hiện nay, khách Trung Quốc, khách Nga vẫn là 2 dòng khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa đông nhất.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa hôm 19/7, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, lượng khách quốc tế đến Nha Trang tăng mạnh đã tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, có nguồn thu cho ngân sách. Ngoài ra, người dân trong tỉnh cũng có thu nhập, đời sống ngày càng khá hơn từ hoạt động kinh doanh, buôn bán, dịch vụ…

Tuy nhiên, khách tăng mạnh cũng phát sinh một số khó khăn như: hạ tầng du lịch chưa theo kịp, các khu vui chơi giải trí chưa đầu tư kịp thời, vấn đề vệ sinh môi trường, an ninh trật tự…

“Ví dụ như chúng ta quản lý thế nào trong việc thanh toán qua mạng cũng là một vấn đề trong khó khăn chung của cả nước, chứ không phải của Khánh Hòa chúng ta đâu. Hoặc vấn đề chúng ta chống thất thu thuế đối với một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, vấn đề vận tải, ăn uống, vui chơi, giải trí….”, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đặt vấn đề.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, những vấn đề vượt thẩm quyền thì sẽ báo cáo lên cấp trên xử lý, còn những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh thì sẽ tập trung chỉ đạo các ngành khắc phục.

Trước đó, trong những tháng đầu năm 2018, ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa đã ra quân chấn chỉnh, xử lý hàng loạt biển hiệu quảng cáo bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Nga sai quy định.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa cho biết trong tháng 5/2018 đã kiểm tra và phát hiện hàng chục người nước ngoài lao động trái phép, trong đó đa phần là lao động người Trung Quốc.

Viết Hảo