Chủ nhà hàng bóp cổ thực khách vì dám chê đồ ăn kém ngon

(Dân trí) - Một nữ thực khách bị chủ nhà hàng ở Mỹ bóp cổ vì dám phàn nàn món khoai tây chiên hơi nguội.

Chủ nhà hàng bóp cổ thực khách vì dám chê đồ ăn kém ngon

Theo nguồn tin từ phía Sở cảnh sát Memphis, sự việc xảy ra hôm 3/11. Cụ thể, một nữ thực khách có tên Rinesha Moore tố cáo cô bị chủ nhà hàng Hot Wings do ông Donald Crump quản lý, xông tới bóp cổ, khi trước đó người này lên tiếng phàn nàn món khoai tây chiên hơi nguội.

Trước cửa nhà hàng nơi xảy ra sự việc
Trước cửa nhà hàng nơi xảy ra sự việc

Được biết trước đó, cô Moore đặt món ăn qua điện thoại và tự tới nhà hàng mang đồ về. Tuy nhiên, khi phát hiện món khoai hơi nguội, cô lên tiếng phàn nàn thì bị chủ cửa tiệm Donald Crump xông tới bóp cổ. “Ông ta lao tới đẩy tôi về phía bể cá và bóp cổ bằng cả 2 tay”, nạn nhân tố cáo sự việc với các phóng viên.

Sau đó, nữ thực khách phải vào viện điều trị thêm. Về phần mình, ông Crump cho biết sự việc không đến mức như vậy. Chủ cửa hàng thừa nhận đã mất bình tĩnh nhưng chỉ túm và đẩy khách ra khỏi cửa. Trong khi đó, những nhân chứng có mặt tại nhà hàng cho biết họ thấy có cuộc cãi vã và nạn nhân Moore giận dữ ném đồ ăn xuống sàn. Ông Crump bị cáo buộc tấn công người khác và bị bắt nhưng cũng đã được thả ra.

Huy Hoàng

Theo Nypost