Choáng: Ngọc phỉ thúy thô ở Myanmar bán đổ đống như rau ngoài chợ

Thậm chí, khách hàng còn có thể thoải mái mặc cả giá tiền ở đây.

Ngọc phỉ thúy trở nổi tiếng khắp thế giới nhờ Trung Quốc, nhưng ít ai biết Myanmar mới là nơi sản sinh ra loại ngọc quý này. Ở đây, ngọc phỉ thúy còn có tên khác là ngọc Myanmar, được xưng tụng là “vua ngọc”. Do nhu cầu mua bán trong và ngoài nước, Myanmar đã lập ra rất nhiều khu chợ trời chuyên buôn bán ngọc phỉ thúy như chợ Yangon, chợ Mandalay và mỏ ngọc Hpakant. Ngọc được chia làm hai loại: ngọc thô trong đá, chưa gia công và ngọc thành phẩm.

Choáng: Ngọc phỉ thúy thô ở Myanmar bán đổ đống như rau ngoài chợ - 1

Khu chợ trời “lụp xụp” nhưng bán toàn ngọc quý

Choáng: Ngọc phỉ thúy thô ở Myanmar bán đổ đống như rau ngoài chợ - 2
Choáng: Ngọc phỉ thúy thô ở Myanmar bán đổ đống như rau ngoài chợ - 3
Choáng: Ngọc phỉ thúy thô ở Myanmar bán đổ đống như rau ngoài chợ - 4

Những tảng ngọc thô được bán “đổ đống” như rau ngoài chợ

Khác với những cửa hàng ngọc lung linh, hoa lệ, chợ ngọc ở Myanmar lại vô cùng đơn sơ với những lán hàng dựng tạm. Ngọc được bày trên các tấm vải bạt, sắp xếp lộn xộn, nhìn không khác gì các sạp bán rau. Một số chủ hàng dùng nước hoặc keo phun lên bề mặt ngọc để khách dễ quan sát phần “thịt ngọc” bên trong. Chợ ngọc cũng cung cấp dịch vụ đổi tiền cho các khách nước ngoài tới đây mua sắm.

Choáng: Ngọc phỉ thúy thô ở Myanmar bán đổ đống như rau ngoài chợ - 5

Ngọc được vẩy nước hoặc keo để khách soi rõ phần thịt ngọc bên trong

Ở gian hàng bán ngọc thô, bạn có thể thoải mái mặc cả với mức giá từ 3.400 – 340.000 VND/khối ngọc. Do ngọc chưa được cắt, dũa nên nhiều mảng ngọc nhìn khá giống đá bình thường. Người mua phải thật tinh tường mới mua được “món hời” giá trị. Sau khi mua, khách hàng có thể đem ngọc tới hàng gia công ngay trong chợ. Tùy theo chất lượng “thịt ngọc”, các đường vân và các lớp màu, thợ gia công sẽ đẽo ngọc thành vòng tay, ngọc bội, tượng để bàn hoặc mài nhẵn mặt ngọc.

Choáng: Ngọc phỉ thúy thô ở Myanmar bán đổ đống như rau ngoài chợ - 6

Khu gia công ngọc trong chợ Myanmar, chủ yếu cắt các khối ngọc kích cỡ lớn

Choáng: Ngọc phỉ thúy thô ở Myanmar bán đổ đống như rau ngoài chợ - 7
Choáng: Ngọc phỉ thúy thô ở Myanmar bán đổ đống như rau ngoài chợ - 8

Thợ gia công xem xét chất lượng ngọc để bắt đầu chế tác thành phẩm

Chợ ngọc cũng cung cấp dịch vụ đổi tiền cho các khách nước ngoài tới đây mua sắm.
Chợ ngọc cũng cung cấp dịch vụ đổi tiền cho các khách nước ngoài tới đây mua sắm.

Theo Hương Nguyễn

Dân Việt