Chi hàng chục triệu đến du lịch ở thủ đô “nguy hiểm nhất thế giới”

(Dân trí) - Thay vì đến những vùng đất bình yên với cảnh đẹp tuyệt mỹ, đôi khi du khách muốn trải nghiệm cảm giác mới tại nơi nguy hiểm nhất thế giới. Phải bỏ ra số tiền không nhỏ, du khách sẽ đặt chân tới nơi bạo lực, khủng bố, giết người xảy ra “như cơm bữa”.

Khung cảnh nhộn nhịp ngư dân Somalia bắt cá.

Thủ đô Mogadhisu, Somalia, là một nơi như thế. Hàng ngày, thành phố liên tục chứng kiến những vụ bạo động, khủng bố và cướp biển tràn lan. Nhiều lần, Mogadhisu có mặt trong danh sách những nơi kém an toàn nhất thế giới. Chính quyền các quốc gia cũng khuyến cáo công dân nên cân nhắc trước khi quyết định tới thăm những nơi này. Thông thường, rất ít khách phương Tây dám đặt chân tới Mogadishu, nơi họ trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm khủng bố.

Chi hàng chục triệu đến du lịch ở thủ đô “nguy hiểm nhất thế giới” - 1
Mike nói chuyện với các thanh niên địa phương tại bãi biển Jazeera.
Mike nói chuyện với các thanh niên địa phương tại bãi biển Jazeera.

Dù đối mặt với nguy cơ khủng bố, bắt cóc và giết người hàng ngày, nhưng một bộ phận du khách ngoại quốc ưa mạo hiểm vẫn xếp hàng tới khám phá Mogadhisu, một trong những thủ đô bất ổn nhất thế giới. Mike Ogden, 22 tuổi, du khách quốc tịch Mỹ, chi trả 900 bảng Anh (gần 30 triệu Đồng) cho tour du lịch dài 48 tiếng tới Somalia. Tại đây, anh được 4 tay súng có vũ trang tháp tùng bảo vệ ở mọi nơi.

Thánh đường nổi tiếng ở Mogadishu, nơi bị tàn phá nặng nề bởi các trận đọ súng.
Thánh đường nổi tiếng ở Mogadishu, nơi bị tàn phá nặng nề bởi các trận đọ súng.

Mike có chuyến du lịch khó quên. Anh thường xuyên bắt gặp những người mang súng công khai trên phố, trải qua tình huống căng thẳng trong vụ va chạm xe, trong khi đó, xe cảnh sát đang chạy như bay trên đường để ngăn chặn một âm mưu đánh bom. Mặc dù vậy, Mike may mắn không gặp phải vấn đề quá lớn trong chuyến đi 2 ngày.

Chi hàng chục triệu đến du lịch ở thủ đô “nguy hiểm nhất thế giới” - 4

Chuyến đi của Mike không hề vô nghĩa. Tại đây, anh có dịp tham quan những khu chợ truyền thống náo nhiệt, bãi biển đẹp như tranh vẽ, nhiều điểm di tích bị phá hỏng bởi các trận đọ súng nhưng vẫn giữ nhiều giá trị, ngọn hải đăng mang tính biểu tượng của Mogadishu. Anh chia sẻ: “Tôi thích sự trầm lắng của bãi biển Jazeera. Đây là cơ hội tốt để trò chuyện cùng ngư dân địa phương. Một trải nghiệm khác thú vị không kém khi tôi ra ngoài cắt tóc vào buổi đêm, giao lưu cùng người thợ cắt tóc”.

Một máy bay bị bắn rơi ở Mogadishu khiến 11 người thiệt mạng. Xác máy bay nằm trên đường phố suốt 8 năm qua.
Một máy bay bị bắn rơi ở Mogadishu khiến 11 người thiệt mạng. Xác máy bay nằm trên đường phố suốt 8 năm qua.

Buổi trưa, các du khách tới nhà hàng địa phương, dùng bữa với tôm hùm và bánh mỳ kẹp thịt lạc đà. Dù là tour du lịch nguy hiểm nhất thế giới, nhưng Mike là một trong số ít khách phương Tây chấp nhận rủi ro để khám phá. Anh khẳng định: “Từng du lịch qua 40 quốc gia, mọi người thường hỏi tôi, đâu là điểm đến yêu thích nhất. Rất khó để đưa ra câu trả lời thích đáng. Nhưng tôi phải nói rằng, sự kiên cường và niềm tin của người dân Somali mong muốn ngày mai hòa bình là cảm xúc mãnh liệt hơn tất thảy những gì tôi chứng kiến trước đó”.

Khách nước ngoài trải nghiệm cắt tóc ở Somalia.
Khách nước ngoài trải nghiệm cắt tóc ở Somalia.
Những người phụ nữ trên phố.
Những người phụ nữ trên phố.
Chơi bóng cùng thanh niên địa phương.
Chơi bóng cùng thanh niên địa phương.
Một khách nước ngoài đi lại trên đường phố đổ nát.
Một khách nước ngoài đi lại trên đường phố đổ nát.
Chụp hình tại tượng đài chiến sỹ vô danh.
Chụp hình tại tượng đài chiến sỹ vô danh.

Việt Hà

Theo DM

Chi hàng chục triệu đến du lịch ở thủ đô “nguy hiểm nhất thế giới” - 11