Cặp đôi "ham xê dịch" biến xe bus thành ngôi nhà di động

(Dân trí) - Một cặp đôi đến từ Mỹ đã cùng nhau du lịch tới 12 quốc gia trong vòng 12 tháng cùng cậu con trai nhỏ của mình. Sau chuyến đi dài, họ quyết định biến chiếc xe bus cũ thành ngôi nhà di động để thuận lợi cho kế hoạch di chuyển sau này.

Scott và Emily Manning là đôi vợ chồng đến từ Mỹ. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2012, với tài chính có hạn, họ không thể tìm mua luôn được một ngôi nhà phù hợp với nhu cầu bản thân. Thay vào đó, cặp đôi quyết định cùng nhau lên đường đi du lịch khám phá thế giới.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cặp đôi trẻ người Mỹ quyết định lên đường khám phá thế giới
Sau khi tốt nghiệp đại học, cặp đôi trẻ người Mỹ quyết định lên đường khám phá thế giới
Họ đưa cả cậu con trai nhỏ lên đường
Họ đưa cả cậu con trai nhỏ lên đường

Hai vợ chồng trẻ đã đặt chân tới 12 quốc gia trong vòng 12 tháng. “Ở mỗi điểm đến, chúng tôi thường cố gắng hòa nhập với nền văn hóa địa phương, khám phá những điều mới lạ xung quanh, thưởng thức nhiều ẩm thực lạ. Qua đó, chúng tôi hiểu thêm nhiều hơn về bản thân”, anh Scott chia sẻ.

Gia đình nhỏ lập kỷ lục khi tới thăm 12 quốc gia trong vòng 12 tháng
Gia đình nhỏ lập kỷ lục khi tới thăm 12 quốc gia trong vòng 12 tháng
Họ không ngại trải nghiệm nhiều nền văn hóa mới lạ
Họ không ngại trải nghiệm nhiều nền văn hóa mới lạ

Cuộc hành trình phải tạm dừng khi Emily mang thai đứa con thứ 2. Hai vợ chồng quyết định mua lại chiếc xe bus cũ của thành phố với giá 3000 USD rồi biến nó thành ngôi nhà di động, phù hợp với nhu cầu đi lại sau này của cả gia đình. Hiện tại, gia đình nhỏ đang sống ở Oregon, tiểu bang thuộc vùng tây bắc Thái Bình Dương của Mỹ.

Khi chị Emily mang thai người con thứ 2, cặp đôi quyết định mua lại chiếc xe bus cũ để thiết kế thành ngôi nhà di động
Khi chị Emily mang thai người con thứ 2, cặp đôi quyết định mua lại chiếc xe bus cũ để thiết kế thành ngôi nhà di động
Quá trình sửa sang bên trong chiếc xe
Quá trình sửa sang bên trong chiếc xe

Ngôi nhà di động của hai vợ chồng tuy có không gian nhỏ, nhưng được thiết kế hợp lý với phòng tắm, nhà bếp, phòng ngủ, thậm chí có phòng ngủ nhỏ dành cho khách, và đặc biệt cả phòng chơi nhỏ xinh với không gian cho trẻ con. Với “ngôi nhà” này, họ có thể lên đường tới vùng đất yêu thích bất cứ lúc nào.

Mọi không gian trong xe đều được tận dụng tối đa
Mọi không gian trong xe đều được tận dụng tối đa
Phòng chứa đồ kèm phòng tắm
Phòng chứa đồ kèm phòng tắm
Phòng chơi của trẻ nhỏ
Phòng chơi của trẻ nhỏ

Cặp đôi còn lập blog riêng chia sẻ về cuộc sống hiện tại của họ trên mỗi chuyến đi. “Trong cuộc sống luôn có những điều bạn muốn thực hiện hay mục tiêu nào đó. Với trang bog này, chúng tôi hi vọng sẽ phần nào hỗ trợ ai đó”, anh Scott cho biết.

Gia đình 4 thành viên vẫn tiếp tục khám phá những chuyến đi mới
Gia đình 4 thành viên vẫn tiếp tục khám phá những chuyến đi mới

Huy Hoàng

Theo BD