Các tour du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 giá rẻ nhất

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, nhiều hãng du lịch ồ ạt tung ra thị trường nhiều chương trình giảm giá để kích cầu.


Hạ Long với lễ hội Carnaval 2016 được lựa chọn là điểm đến của nhiều du khách dịp 30/4 năm nay

Hạ Long với lễ hội Carnaval 2016 được lựa chọn là điểm đến của nhiều du khách dịp 30/4 năm nay

Với khoảng thời gian nghỉ 4 ngày, dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay rất nhiều du khách đang quan tâm đến những tour ngắn ngày, các tuyến du lịch trong nước và đặc biệt là các tour du lịch giá rẻ .

Nắm bắt được tâm lý “khát” du lịch giá rẻ của khách hàng, nhiều hãng du lịch ồ ạt tung ra thị trường nhiều chương trình giảm giá để kích cầu.

Vietravel Hà Nội giới thiệu thêm nhiều đường tour có mức giá, thời gian và chương trình linh hoạt nhằm đón đầu nhu cầu của du khách như: Trải nghiệm du thuyền – ngủ đêm trên vịnh Hạ Long giá từ 2,8 triệu đồng, voucher Vinpearl Land biệt thự 2-3-4 phòng ngủ tại Nha Trang và Phú Quốc chỉ từ 15,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các chương trình tour trọn gói Nam Ninh – Quế Lâm (4 ngày) giá chỉ từ 5,5 triệu đồng, Nam Ninh – Quảng Châu – Thẩm Quyến (5 ngày) giá từ 7,49 triệu, Điện Biên – Luang Phrabang (5 ngày), Yokohama – Yamagata – Fukushima - Tokyo (5 ngày) giá từ 30,5 triệu đồng…

Cá biệt như tuyến mới Phuket – đảo Phi Phi – vịnh Phang Nga (4 ngày) đang có mức giá ưu đãi tới 6 triệu đồng so với tour thông thường, chỉ từ 12.5 triệu đồng/tour nhờ vào chính sách kích cầu của hàng không.


Festival Huế lần thứ 9 sẽ diễn ra từ 29/4 đến 4/5/2016 cũng rất được khách du lịch quan tâm.

Festival Huế lần thứ 9 sẽ diễn ra từ 29/4 đến 4/5/2016 cũng rất được khách du lịch quan tâm.

Dịp nghỉ lễ 30/4, công ty Fiditour cũng giới thiệu hàng loạt chương trình du lịch hấp dẫn. Theo đó, tham gia hành trình Hà Nội - Tràng An - Hạ Long với giá 7,99 triệu đồng/khách, khởi hành 30/4 trong khoảng 4 ngày 3 đêm, du khách sẽ được trải nghiệm qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ vẻ đẹp hoang sơ, bình dị của thiên nhiên đến không khí sôi động, pháo hoa rực rỡ tại lễ hội Carnaval.

Du khách cũng có thể chọn các hành trình đến với vùng đất miền Trung để tham gia 2 lễ hội lớn là Festival “710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế: di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” và Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thông qua các tour: Đà Nẵng - Hội An - Huế - Động Thiên Đường trong 5 ngày 4 đêm (khởi hành ngày 29/4) với giá 7,87 triệu đồng/khách; tour Đà Nẵng - Làng nghề Hội An - La Vang - Động Phong Nha - Huế trong 5 ngày 4 đêm (khởi hành ngày 29/4) với giá 8,39 triệu đồng/khách...

Nhiều công ty tung ra tour du lịch khá cao cấp nhưng lại phù hợp với đối tượng có mức thu nhập bậc trung.

Cụ thể, Công ty lữ hành Saigontourist đưa gói sản phẩm du lịch cùng du thuyền cao cấp Voyager of the Seas theo hải trình Singapore - Malaysia với lịch trình 4 ngày, đúng bằng quỹ thời gian của kỳ nghỉ lễ năm nay ở mức 9,99 triệu đồng, khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vào ngày 29 và 30/4.

Tour du lịch trên du thuyền cao cấp này trước kia chỉ phù hợp với giới thượng lưu bởi giá tour khá cao thì nay nhiều đối tượng khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm.

Theo khảo sát, đối với thị trường trong nước, các tuyến miền Trung như Đà Nẵng, Nha Trang, Nha Trang – Đà Lạt, Huế - Lễ hội Festival lần 9.. tiếp tục là các tuyến thu hút đông khách đăng ký tour.

Tuyến đường bộ, điểm nhấn là tour Sơn La – Điện Biên sau hiệu ứng của lễ hội hoa ban, được khá đông du khách quan tâm. Mùa hoa ban trắng sẽ kéo dài đến hết tháng 4 năm nay.

Thị trường nước ngoài, các tour hút khách là Thái Lan (5 ngày), Singapore (4 ngày), Campuchia (4 ngày), Hongkong (4 ngày), Thượng Hải – Bắc Kinh – Hàng Châu – Tô Châu (7 ngày), Nam Ninh – Quảng Châu – Thẩm Quyến (5 ngày), Dubai (6 ngày), Đức – Hà Lan – Bỉ - Pháp (10 ngày), Úc (7 ngày)…

Đa số các hãng lữ hành đều giảm giá vé từ 10 – 20% dịp nghỉ lễ, ưu đãi giảm thêm 5% cho các khách hàng đặt tour sớm, giảm 5 – 10% cho tour đông người...

Theo Mai Anh

Báo Giao Thông