Bị trì hoãn chuyến đi, nhóm du khách biểu tình bằng... hát quốc ca

(Dân trí) - Nhóm du khách người Trung Quốc tức giận vì chuyến tàu du lịch bị trì hoãn do thời tiết xấu. Họ lên tiếng phản đối và biểu tình bằng việc hát quốc ca.

Sự việc xảy ra trên chuyến tàu Norwegian Joy dự kiến tới Nagasaki, Nhật Bản vào ngày 27/3, trở về Thượng Hải ngày 31/3. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu, nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, đơn vị tổ chức tour buộc phải cho con tàu tạm neo đậu trong bến

Nhằm xin lỗi khách hàng về sự cố kể trên, phía công ty quản lý du thuyền cho biết, họ sẽ chi trả tiền bồi thường thông qua công ty lữ hành hoặc công ty bảo hiểm. Mỗi hành khác sẽ nhận được phiếu giảm giá 95 usd hoặc 100 usd.

Khách Trung Quốc hát quốc ca để biểu tình
Khách Trung Quốc hát quốc ca để biểu tình

Tuy nhiên, một nhóm hành khách người Trung Quốc không hài lòng với điều này. Họ phản đối và biểu tình bằng cách va chạm với nhân viên trên du thuyền và đồng thanh hát quốc ca.

Đây không phải lần đầu nhóm du khách người Trung Quốc có những hành động quá khích. Trước đó, vào đầu năm 2018, khi bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế ở Nhật Bản suốt 24 tiếng do tuyết rơi dày, những vị khách Trung Quốc này cũng tự ý tổ chức biểu tình. Cuối cùng, một người trong nhóm đã bị bắt để điều tra.

Cũng liên quan tới sự việc kể trên, Đại sứ quán Trung Quốc ở Nhật Bản đã lên tiếng nhắc nhở công dân nước mình cần bình tĩnh trong mọi tình huống để giải quyết. Du khách không nên quá khích, nâng cao việc thể hiện “tinh thần yêu nước” khiến họ có thể gặp rắc rối khi du lịch nước ngoài.

Quốc Việt

Theo Scmp