Bị phạt hơn 90 triệu do visa quá hạn, du khách nổi xung tát thẳng mặt cảnh sát

(Dân trí) - Khi biết bị phạt hơn 90 triệu tiền visa quá hạn, một du khách người Anh đã mất kiểm soát và tát thẳng vào mặt người cảnh sát ở đảo Bali, Indonesia.

Bị phạt hơn 90 triệu tiền visa quá hạn, du khách mất kiểm soát tát thẳng vào mặt cảnh sát

Auj-e Taqaddas, nữ du khách 42 tuổi người Anh khi tới sân bay quốc tế Ngurah Rai ở Bali, Indonesia, làm thủ tục để chuẩn bị sang Singapore, thì bị nhân viên hải quan chặn lại.

Vị khách người Anh liên tục đôi co bằng giọng điệu phẫn nộ với nhân viên hải quan
Vị khách người Anh liên tục đôi co bằng giọng điệu phẫn nộ với nhân viên hải quan

Tại đây, cảnh sát cho biết, visa của cô hết hạn kể từ ngày 18/2. Sau đó, Taqaddas được đưa tới phòng xuất nhập cảnh. Cảnh sát cho biết, tổng số tiền cô phải trả tiền phạt hết hạn visa cho 160 ngày lưu trú bất hợp pháp ở Indonesia lên tới 4000 USD (hơn 90 triệu đồng).

Cô rất tức giận khi biết phải trả mức phạt lên tới hơn 90 triệu đồng vì visa quá hạn
Cô rất tức giận khi biết phải trả mức phạt lên tới hơn 90 triệu đồng vì visa quá hạn

Bất ngờ trước số tiền phạt quá lớn, nữ du khách người Anh không kiềm chế được cảm xúc. Trong quá trình đôi co, Taqaddas liên tục chửi bới nhân viên xuất nhập cảnh. Khi vị khách người Anh cố sức giật lại quyển hộ chiếu, người nhân viên đã đẩy cô ra thì bị trả đũa bằng một cái tát trời giáng lên mặt.

Trong đoạn video ghi lại có thể thấy vị khách người Anh rất phẫn nộ, liên tục đổ lỗi cho các nhân viên đã làm lỡ chuyến bay của mình.


Sau đó, vị khách người Anh không kìm được cảm xúc và đã tát thẳng vào mặt đối phương

Sau đó, vị khách người Anh không kìm được cảm xúc và đã tát thẳng vào mặt đối phương

Sau hành vi kể trên, Taqaddas bị tạm giữ và phải chịu mọi hình phạt của pháp luật nước sở tại. Theo ông Agung Sampurno, Trưởng phòng Quan hệ Công chúng sân bay Ngurah Rai, nữ du khách này hiện chưa được rời khỏi Indonesia vì những vi phạm kể trên.

Hoàng Hà

Theo DM