Bí mật ít người biết về nơi ở của Tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Không chỉ là nơi làm việc của các đời Tổng thống Mỹ, Nhà Trắng còn là nơi khiến nhiều du khách tò mò, bởi đằng sau khuôn viên của tòa Bạch ốc ẩn chứa nhiều bí mật không phải ai cũng biết.

Nhà Trắng hay còn gọi là tòa bạch ốc, là nơi ở chính thức, đồng thời là nơi làm việc chính của Tổng thống Mỹ. Công trình là một biệt thự lớn màu trắng, xây bằng sa thạch theo kiểu tân cổ điển, nằm tại đại lộ Pennsylvania NW ở thủ đô Washington, D.C.

Nhà Trắng ẩn chứa nhiều điều bí mật phía sau
Nhà Trắng ẩn chứa nhiều điều bí mật phía sau

Cấu trúc của Nhà Trắng gồm 6 tầng với diện tích sàn tổng là 5100 m2 với 132 phòng, 35 phòng tắm, 412 cửa ra vào, 147 cửa sổ, 8 cầu thang, 3 thang máy, 1 sân quần vợt, 1 rạp chiếu phim, một đường chạy và 1 hồ bơi. Trên thực tế, rất ít người biết được Nhà Trắng rộng đến cỡ nào vì đa phần cấu trúc của nó ẩn sâu dưới đất. Bởi vậy, trông công trình nhỏ hơn so với kích thước thật khi so với khung cảnh xung quanh.

Tổng thống George Washington không sống ở Nhà Trắng

Vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ - George Washington lại không sống trong tòa bạch ốc. Kiến trúc sư người Ireland James Hoban là người khởi công xây dựng với lễ đặt viên đá đầu tiên vào tháng 10/1792. Tòa nhà thiết kế mô phỏng tầng trệt và lầu của tòa nhà Leinster House, ngày nay là nhà Quốc hội Ireland.

Nhà Trắng ban đầu được mô phỏng thiết kế tòa nhà Leinster House, Ireland
Nhà Trắng ban đầu được mô phỏng thiết kế tòa nhà Leinster House, Ireland

Công trình mất 8 năm để hoàn tất với chi phí thời điểm đó vào khoảng 232.372 USD. Thiết kế cuối cùng lại nhỏ hơn so với tưởng tượng, nhưng vẫn là công trình lớn nhất trên khắp nước Mỹ tới thời điểm cuộc nội chiến. Đáng tiếc, tổng thống George Washington chưa bao giờ sống ở đây khi ông qua đời 1 năm trước khi Nhà Trắng hoàn thành. Vào năm 1800, John Adams, vị tổng thống thứ 2 của nước Mỹ là ông chủ đầu tiên của tòa bạch ốc.

Tên gọi Nhà Trắng xuất hiện năm 1901

Không phải ngay từ đầu, tòa nhà được gọi tên Nhà Trắng. Cái tên này bắt nguồn từ thứ nước quét lên bức tường bằng sa thạch. Năm 1901, tổng thống Theodore Roosevelt chính thức gọi nó với cái tên này.

Bí ẩn về hồn ma của tổng thống Abraham Lincoln

Bí ẩn về bóng ma tổng thống Lincoln
Bí ẩn về bóng ma tổng thống Lincoln
Giường ngủ của cố tổng thống Lincoln
Giường ngủ của cố tổng thống Lincoln

Cựu thủ tướng Anh Winston Churchill cũng như nhiều chính khách nổi tiếng khác là người từng nhìn thấy hồn ma của tổng thống Abraham Lincoln theo nhiều lời đồn đại kể lại. Được biết, cựu thủ tướng nước Anh được cho là nhìn thấy bóng ma của cố tổng thống Lincoln đứng cạnh lò sưởi, mỉm cười và biến mất. Bởi vậy, một số người cho rằng, tinh thần của cố tổng thống Lincoln dường như vẫn hiện diện tại Nhà Trắng, đi kèm cùng truyền thuyết ma ám quái dị.

Tầng hầm của Nhà Trắng như một thành phố

Bên dưới Nhà Trắng là đường hầm bí mật dành riêng cho các tổng thống sử dụng vào trường hợp nước Mỹ đối diện với thảm họa tồi tệ, bao gồm cả tình huống bị tấn công hạt nhân. Điều này được công chúng biết tới qua nhiều bộ phim hành động. Tuy nhiên, rất ít người biết đích xác quy mô hệ thống hay những đường hầm được xây dựng.

Khu vực cánh Tây của Nhà Trắng ban đầu là dự định tạm thời

Phòng bầu dục là văn phòng làm việc của tổng thống Mỹ ngày nay
Phòng bầu dục là văn phòng làm việc của tổng thống Mỹ ngày nay

Khu vực cánh tây nổi tiếng ở Nhà Trắng được dựng lên với dự kiến ban đầu là tạm thời. Năm 1902, tổng thống Theodore Roosevelt tách khu vực làm việc và nơi ở. Vị trí điều hành tạm thời được xây dựng như khu văn phòng. Và sau này nó trở thành khu cánh tây như chúng ta biết ngày nay. Năm 1909, William Howard Taft, người kế nhiệm tổng thống Roosevelt, mở rộng và tu sửa khu cánh tây, thay đổi hình dáng văn phòng tổng thống thành phòng bầu dục ngày nay. Khu vườn hồng nổi tiếng xuất hiện năm 1913.


Khu vực vườn hồng

Khu vực vườn hồng

Nhà Trắng và vấn đề môi trường

Barack Obama không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên sử dụng các nguồn năng lượng khác thay thế. Năm 1979, tổng thống Jimmy Carter yêu cầu đặt 32 tấm pin mặt trời tại đây. Tổng thống Reagan cũng làm điều tương tự vào thời điểm nhậm chức năm 1981. Đến đời tổng thống Obama, ông tái thiết lập điều này bằng cách đặt những tấm pin năng lượng mặt trời vào năm 2013.

Hiện tại, Nhà Trắng đón hơn 11.000 khách tham quan mỗi tuần. Gia đình tổng thống sẽ sống ở tầng 2 và 3 trong tòa nhà.

Hoàng Hà

Theo TG, PP