Bị giẫm đạp tả tơi, vườn hoa gây “sốt” ở Ninh Thuận đóng cửa chỉ sau 4 ngày

(Dân trí) - Vừa mở cửa đón khách du lịch tham quan, chụp ảnh được 4 ngày, chủ vườn hoa thì là gây “sốt” ở Ninh Thuận đã vội vàng ra thông báo đóng cửa bởi khách tham quan giẫm đạp, nhiều luống hoa bị hư hỏng nặng.

Những ngày qua, cánh đồng hoa thì là ở xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận trở thành địa điểm “hot”, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh. Theo tìm hiểu, cánh đồng hoa rộng 4 héc ta do ông Bảy Chi – một nông dân Ninh Thuân gieo trồng thử nghiệm trên vùng đất khô cằn ở xã Xuân Hải.

Dù nằm cách thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (Tỉnh Ninh Thuận) hơn 25km, nhưng vào dịp cuối tuần, cánh đồng hoa vẫn thu hút hàng nghìn lượt khách đến vườn. Trên nhiều diễn đàn du lịch, hình ảnh về cánh đồng hoa thì là ngút ngàn tầm mắt, trổ hoa vàng rực ở Ninh Thuận liên tục được nhiều người đăng tải, “check-in”.

Cánh đồng hoa thì là ở Ninh Thuận rộng 4 héc ta trở thành địa điểm hot, yêu thích của khách du lịch. Ảnh: Fb
Cánh đồng hoa thì là ở Ninh Thuận rộng 4 héc ta trở thành địa điểm "hot", yêu thích của khách du lịch. Ảnh: Fb
Những ngày qua, cánh đồng hoa thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Fb
Những ngày qua, cánh đồng hoa thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Fb

Tuy nhiên, chỉ sau 4 ngày mở cửa, chủ vườn đã vội vàng ra thông báo đóng cửa vườn hoa, không tiếp khách du lịch. Nguyên nhân được cho là do sự thiếu ý thức của khách tham quan dẫn đến rất nhiều luống hoa bị giẫm đạp trở nên tan hoang, hư hỏng nặng.

Chia sẻ với Pv Dân Trí, ông Bảy Chi – chủ vườn hoa không giấu được buồn bã, bức xúc cho biết, đây là năm đầu tiên gia đình ông mở cửa đón khách tham quan đến vườn nhưng không ngờ đã xảy ra sự cố đáng tiếc. Chỉ sau 4 ngày, 20% số cây rau thì là đã bị khách giẫm nát, héo úa.

“Tôi trồng 4 héc ta với mục đích lấy hạt giống, tranh thủ lúc cây trổ hoa, tôi mở cửa cho khách vào vườn tham quan với phí là 20 nghìn đồng/ lượt. Tuy nhiên, do số lượng người quá đông, lại thiếu ý thức nên vườn hoa đã bị hư hỏng nặng, buộc lòng tôi phải ra thông báo đóng cửa vườn.”, ông Bảy Chi nói. Chủ vườn này cũng cho biết, hiện ông chưa có kế hoạch mở cửa và đón khách du lịch trở lại.

Nhiều khách du lịch thiếu ý thức giẫm đạp khiến cánh đồng hoa trở nên tan hoang. Ảnh: Fb
Nhiều khách du lịch thiếu ý thức giẫm đạp khiến cánh đồng hoa trở nên tan hoang. Ảnh: Fb

Ngay sau khi những hình ảnh và thông tin này được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ bức xúc trước sự vô ý thức của khách tham quan.

Hiện 20% số cây trong vườn đã bị hư hỏng. Ảnh: Fb
Hiện 20% số cây trong vườn đã bị hư hỏng. Ảnh: Fb
Các luống hoa bị giẫm đạp gãy tả tơi. Ảnh: Fb
Các luống hoa bị giẫm đạp gãy tả tơi. Ảnh: Fb

Chủ nhân của tài khoản P.A bất bình: “Cuối tuần này đang định đi đến vườn hoa thì đã đóng cửa. Nhìn những luống hoa bị giẫm đạp, tôi thực sự cảm thấy xót xa cho bác chủ vườn. Không hiểu các bạn khi đi tham quan, chụp ảnh có bao giờ suy nghĩ và thấy xấu hổ cho hành vi của mình hay không?”

Tài khoản M.K cũng bức xúc: “Ngay từ đầu khi biết thông tin cánh đồng hoa hoa thì là mở cửa, mình đã lường trước được sẽ có ngày hôm nay. Nhìn các bạn vô tư nằm, ngồi, bước chân lên hoa chỉ để có được những bức ảnh đẹp mà thấy rất xấu hổ. Cả vườn hoa đã có các lối đi tại sao các bạn không đi mà lại phải giẫm lên hoa mới thỏa lòng?”.

Hà Trang