Bảo tàng Hà Nội nằm trong top 30 bảo tàng đẹp nhất thế giới

(Dân trí) - Trang Business Insider vừa công bố top 30 bảo tàng đẹp nhất trên thế giới. Chúng được đánh giá cao không chỉ bởi vẻ đẹp của kiến trúc mà còn bởi những giá trị văn hóa ẩn sâu bên trong. Bảo tàng Hà Nội của Việt Nam cũng nằm trong danh sách này.

Bảo tàng Hà Nội, trước đây nằm ở quận Hoàn Kiếm, đến năm 2010 được xây dựng mới và chuyển ra quận Cầu Giấy. Đây là nơi lưu giữ, trưng bày khoảng 50.000 hiện vật là những kỷ niệm, chứng tích về Hà Nội từ trước đến nay. Bảo tàng gồm 4 tầng, có hình kim tự tháp lộn ngược, bên trong có cầu thang xoắn ốc.
Bảo tàng Hà Nội, trước đây nằm ở quận Hoàn Kiếm, đến năm 2010 được xây dựng mới và chuyển ra quận Cầu Giấy. Đây là nơi lưu giữ, trưng bày khoảng 50.000 hiện vật là những kỷ niệm, chứng tích về Hà Nội từ trước đến nay. Bảo tàng gồm 4 tầng, có hình kim tự tháp lộn ngược, bên trong có cầu thang xoắn ốc.

Bảo tàng Hoàng Cung (hay Cố Cung) nằm bên trong Tử Cấm Thành là một công trình tuyệt đẹp bằng gỗ. Nó trưng bày các hiện vật liên quan đến triều đại Thanh và Minh của Trung Quốc. Đây cũng là một trong những viện bảo tàng có số lượng du khách đến thăm nhiều nhất trên thế giới.
Bảo tàng Hoàng Cung (hay Cố Cung) nằm bên trong Tử Cấm Thành là một công trình tuyệt đẹp bằng gỗ. Nó trưng bày các hiện vật liên quan đến triều đại Thanh và Minh của Trung Quốc. Đây cũng là một trong những viện bảo tàng có số lượng du khách đến thăm nhiều nhất trên thế giới.
Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London được xây dựng từ năm 1881, trưng bày khoảng 80 triệu mẫu vật liên quan đến tự nhiên ở nhiều thời kỳ khác nhau. Bảo tàng này có sảnh rất rộng và một hệ thống ánh sáng hiện đại làm nổi bật lên các hiện vật bên trong nó.
Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London được xây dựng từ năm 1881, trưng bày khoảng 80 triệu mẫu vật liên quan đến tự nhiên ở nhiều thời kỳ khác nhau. Bảo tàng này có sảnh rất rộng và một hệ thống ánh sáng hiện đại làm nổi bật lên các hiện vật bên trong nó.

Bảo tàng Louvre ở Paris được mở cửa từ năm 1793, là bảo tàng lớn nhất thế giới trưng bày các hiện vật về các nền văn minh cổ và nghệ thuật từ thế kỷ XIII đến XIX.
Bảo tàng Louvre ở Paris được mở cửa từ năm 1793, là bảo tàng lớn nhất thế giới trưng bày các hiện vật về các nền văn minh cổ và nghệ thuật từ thế kỷ XIII đến XIX.

Được thiết kế bởi Frank Lloyd Wright, Bảo tàng Guggenheim ở New York có hình đường xoắn ốc đi lên.
Được thiết kế bởi Frank Lloyd Wright, Bảo tàng Guggenheim ở New York có hình đường xoắn ốc đi lên.

Bảo tàng Hoàng gia Ontario ở Canada trông giống như một tinh thể nhô ra từ đá.
Bảo tàng Hoàng gia Ontario ở Canada trông giống như một tinh thể nhô ra từ đá.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia Moscow gần Quảng trường Đỏ gây ấn tượng từ bên ngoài bằng môt màu đỏ rực.
Bảo tàng Lịch sử quốc gia Moscow gần Quảng trường Đỏ gây ấn tượng từ bên ngoài bằng môt màu đỏ rực.

Bảo tàng Louis Vuitton (Paris, Pháp) là một tác phẩm khác của kiến trúc sư Frank Gehry. Nó mang phong cách kiến trúc mở, hiện đại và đầy tinh tế.
Bảo tàng Louis Vuitton (Paris, Pháp) là một tác phẩm khác của kiến trúc sư Frank Gehry. Nó mang phong cách kiến trúc mở, hiện đại và đầy tinh tế.

Bảo tàng Salvador tại Figueres, Tây Ban Nha lại có phong cách kiến trúc lạ mắt và khá vui nhộn.
Bảo tàng Salvador tại Figueres, Tây Ban Nha lại có phong cách kiến trúc lạ mắt và khá vui nhộn.
Bảo tàng Erawan Bangkok Thái Lan gây ấn tượng với bức tượng voi 3 đầu ngay cổng vào, bức tượng nặng 250 tấn, cao 29m.
Bảo tàng Erawan Bangkok Thái Lan gây ấn tượng với bức tượng voi 3 đầu ngay cổng vào, bức tượng nặng 250 tấn, cao 29m.

Minh Hải

Theo BI