Bãi biển Nha Trang đông nghịt người trong ngày Tết Đoan Ngọ

(Dân trí) - Sáng 18/6, nhằm ngày mùng 5/5 âm lịch, hàng nghìn người dân ở Nha Trang (Khánh Hòa) đã đổ xô đi tắm biển với mong muốn xua đi vận xui, cầu may mắn, sức khỏe…

Hàng nghìn người đổ xô tắm biển trong ngày Tết Đoan Ngọ

Theo một số người dân, vào khoảng 4h30 sáng cùng ngày, nhiều người dân đã đổ xô đến các bãi biển du lịch ở phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng tắm biển. 6h sáng cùng ngày, trên các bãi biển ở Nha Trang đã có hàng nghìn người dân tắm biển, với không khí háo hức, vui nhộn.

Theo ghi nhận, trong buổi chiều cùng ngày, dòng người tiếp tục đổ ra các bãi biển tắm và vui chơi cho đến chập tối.

Theo quan niệm dân gian, trong ngày Tết Đoan Ngọ, người dân miền núi thường lên rừng hái thuốc để chữa bệnh, còn người dân vùng biển thì thường đổ xô đi tắm biển, vì họ cho rằng là ngày “khí dương” mạnh nhất năm.

Hình ảnh người dân đổ xô tắm biển tại Nha Trang trong ngày 18/6 (5/5 âm lịch), ghi nhận buổi sáng và buổi chiều:

Bãi biển Nha Trang đông nghịt người trong ngày Tết Đoan Ngọ - 1
Bãi biển Nha Trang đông nghịt người trong ngày Tết Đoan Ngọ - 2
Bãi biển Nha Trang đông nghịt người trong ngày Tết Đoan Ngọ - 3
Bãi biển Nha Trang đông nghịt người trong ngày Tết Đoan Ngọ - 4
Bãi biển phía đông đường Trần Phú Nha Trang sáng 18/6 (5/5 âm lịch)
Bãi biển phía đông đường Trần Phú Nha Trang sáng 18/6 (5/5 âm lịch)
Bãi biển Nha Trang đông nghịt người trong ngày Tết Đoan Ngọ - 6
Bãi biển Nha Trang đông nghịt người trong ngày Tết Đoan Ngọ - 7
Bãi biển Nha Trang đông nghịt người trong ngày Tết Đoan Ngọ - 8
Bãi biển Nha Trang đông nghịt người trong ngày Tết Đoan Ngọ - 9
Bãi biển phía đông đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang nhộn nhịp người trong buổi chiều cùng ngày
Bãi biển phía đông đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang nhộn nhịp người trong buổi chiều cùng ngày

Thủy Nguyên