Ba chốn ăn quà vặt “nức tiếng” ở Hà Thành

(Dân trí) - Không chỉ trẻ con, người lớn thích thú mà khách nước ngoài đến Hà Nội cũng mê mẩn những món quà vặt ở ba chốn này…

Chợ Nghĩa Tân

Ra đời sau nhưng các hàng bánh mì chảo đang trở thành "thương hiệu" mới cho khu vực Nghĩa Tân. Hiện nay tại đây có khoảng 5 hàng bánh mì chảo với chất lượng và giá cả khá tương đồng. Món bánh mì đẹp mắt, đầy đặn với nước sốt chua ngọt đặc biệt đang là món được các bạn sinh viên vô cùng ưu ái.

Ba chốn ăn quà vặt “nức tiếng” ở Hà Thành

Khu chợ Nghĩa Tân khá rộng, món nổi tiếng hàng đầu là tào phớ. Chỉ với khoảng 6.000 đồng là bạn đã có thể thưởng thức bát tào phớ thơm ngon với các nguyên liệu ít nơi có được đầy đủ như nước dừa, thạch xanh, lạc, dừa khô, dừa tươi...

Đây là địa điểm tụ tập của nhiều học sinh, sinh viên cũng như giới văn phòng làm việc quanh khu vực này. Tào phớ ở đây mịn, mướt và có màu ngà tự nhiên chứ không mang màu trắng của thạch cao hay các loại phụ gia thực phẩm khác.

Đưa một miếng tào phớ lên miệng, vị ngọt thanh của nước đường, sự mịn màng thanh nhã của tào phớ và mùi thơm của hoa nhài khiến cho cơn khát mau chóng được giải tỏa.

Ba chốn ăn quà vặt “nức tiếng” ở Hà Thành

Ngay gần đó là các hàng thịt xiên nướng, bánh mì bơ cực hấp dẫn. Chỉ cần di chuyển một đoạn rất ngắn nữa, bạn đã lạc vào khu đồ ăn "chống đói" hiệu quả như cháo trai, bánh giò, bánh tẻ, bún đậu...với giá cả phải chăng, hàng quán lại san sát tha hồ lựa chọn.

Không chỉ nổi tiếng nơi buôn bán đông đúc nhất Hà Thành, chợ Đồng Xuân còn được coi là khu chợ ẩm thực yêu thích của nhiều du khách. Bạn sẽ tìm thấy những mon ngon quen thuộc nhưng với cách chế biến và hình thức tương đối lạ như bún chả que, phở hủ tíu... Bún ốc ở chợ thì khó nơi nào có thể bì kịp về chất lượng và giá cả.

Chợ Đồng Xuân

Ở đây mặc dù không niêm yết, song giá đồ ăn bán tại ngõ chợ Đồng Xuân cao nhất chỉ 35.000 đồng.

Ba chốn ăn quà vặt “nức tiếng” ở Hà Thành

Có những quán ăn đã tồn tại ở đây ngót ngét gần 100 tuổi và được xem là nghề gia truyền. từ những ngày chiến tranh, người ta vừa trú ẩn dưới hầm vừa bán bún.Cho tới bây giờ mỗi ngày quán phục vụ vài trăm thực khách.

Bún chả kẹp que tre nướng là món ăn ít thấy trên các tuyến phố của thủ đô nhưng riêng tại ngõ chợ này, các hàng bún chả kẹp tre nằm san sát nhau, hàng nào cũng đông nườm nượp khách. Giá bún chả kẹp tre ở đây chỉ khoảng 25.000 - 30.000 đồng/bát, rẻ hơn các nơi khác ở Hà Nội.

Ba chốn ăn quà vặt “nức tiếng” ở Hà Thành

Cũng ở đây, mỗi đĩa bánh tôm đủ cho một người ăn no có giá chỉ 25.000 - 30.000 đồng. Giá rẻ, bánh ngon, mùi tôm chiên bùi bùi, thơm phức là những "điểm cộng" giúp quán đắt khách cả ngày.

Nhiều khách nước ngoài tìm tới ngõ chợ Đồng Xuân không chỉ để thưởng thức một cách nhanh nhất, kinh tế nhất các món ngon đặc sản Hà thành mà còn bởi thái độ phục vụ luôn vui vẻ, chu đáo của các bà chủ quán

Chợ Thành công

Theo một số người dân, trước đây, chỉ có một vài quán bán cháo, chè phục vụ phụ huynh học sinh và các em nhỏ trường mầm non đối diện. Sau này, thấy buôn bán có lời lãi, nhiều hộ dân cư xung quanh cũng mở thêm hàng quán.

Ba chốn ăn quà vặt “nức tiếng” ở Hà Thành

Tại nơi đây, bạn có thể tìm thấy đủ các món ăn vặt yêu thích thay vì phải lặn lội xách xe chạy... quanh Hà Nội. Từ bún đậu, bún chả, phở cuốn, cháo, miến, nộm tới các món "hảo ngọt" như chè, bánh trôi tàu... bạn đều có thể dễ dàng tìm thấy một quán ưng ý ở khu chợ này.

Trong chợ có một hàng cháo trai rất nổi tiếng với cháo được xay nhuyễn, trai và quẩy đều giòn dai, đậm đà rất hấp dẫn. Được biết cháo trai ở đây được nấu theo công thức Huế nên mới sánh đặc, quyện dính như hồ và thơm mùi bột gạo ngon lành như thế.

Điểm khác biệt nữa của món cháo trai bán ở đây là một bát cháo tương đối bé. Có thể do bán quen cho trẻ con nên người bán chỉ định lượng trong bát nhỏ. Người lớn muốn ăn nhiều thì cứ việc ăn thêm bát mới chứ không phân biệt bát lớn, bát nhỏ như các hàng cháo thông thường.

Tuy nhiên, với vô vàn món ngon ở đây, bạn cũng đừng quá tham khi ăn 2 bát, hãy để dành bụng để khám phá các món ăn khác.

Bên cạnh các loại chè, bạn cũng có thể thử các loại nộm rất ngon ở nơi đây để giải nhiệt, chống ngấy trong những ngày hè nắng nóng. Ngoài nộm bò khô còn có rất nhiều loại nộm độc đáo như nộm tai hoa chuối, nộm nem chạo, nộm sứa, nộm lá lách...

Chỉ khoảng 30 phút dừng chân ở đây, bạn có thể được thưởng thức rất nhiều món ăn yêu thích mà không phải chạy khắp nơi như mọi khi.

Song An (Tổng hợp)