Ảnh đen trắng cực hiếm về Trung Quốc cách đây 140 năm

(Dân trí) - Bộ sưu tập gồm 200 bức ảnh đen trắng chụp tại khu vực Viễn Đông, được thực hiện cách đây 140 năm do nhiếp ảnh gia người Scotland ghi lại.

Những thước hình đen trắng hiếm có ghi lại cảnh sinh sống của người dân ở Trung Quốc cách đây 140 năm lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng. Bộ sưu tập quý giá này bao gồm 200 tấm hình chụp tại khu vực Viễn Đông, miêu tả chân thực cuộc sống và chân dung của người nông dân, người lao động.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Scotland John Thomson có thời gian ở Trung Quốc trong giai đoạn năm 1873-1874. Vào thời điểm đó, công nghệ chụp hình vẫn đang ở giai đoạn đầu, còn rất mới mẻ. Vượt qua hơn 4000 dặm trong cuộc hành trình của mình, nhiếp ảnh gia người Scotland thu được bộ hình ấn tượng.

Những tấm hình đen trắng còn tồn tại tới ngày nay được bán đấu giá tại Sotheby trong thời gian tới. Bộ sưu tập ước tính trị giá khoảng 35.000 bảng Anh. Với Thomson, ông bị mê hoặc bởi những vùng đất xa xôi hẻo lánh ở Trung Quốc. Qua đó, bằng hình ảnh của mình, ông muốn đưa người phương Tây hiểu thêm một thế giới khác hoàn toàn mới lạ. Được biết, bộ sưu tập sẽ bán đấu giá vào 7/11 tới đây.

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh ấn tượng trong bộ sưu tập của tác giả:

Nhiếp ảnh gia John Thomson ghi lại khoảnh khắc lao động tấp nập trên đường phố ở Trung Quốc. Ảnh chụp năm 1873.
Nhiếp ảnh gia John Thomson ghi lại khoảnh khắc lao động tấp nập trên đường phố ở Trung Quốc. Ảnh chụp năm 1873.
Hình ảnh ghi lại cảnh những người phụ nữ nông thôn Trung Quốc đang chế biến lá chè.
Hình ảnh ghi lại cảnh những người phụ nữ nông thôn Trung Quốc đang chế biến lá chè.
Trường đại học quốc gia ở Bắc Kinh cách đây hơn 100 năm.
Trường đại học quốc gia ở Bắc Kinh cách đây hơn 100 năm.
Núi Wu shan đứng sừng sững và hùng vĩ bên cạnh dòng sông Dương Tử đang chảy xiết.
Núi Wu shan đứng sừng sững và hùng vĩ bên cạnh dòng sông Dương Tử đang chảy xiết.
Một người lính Mãn Châu đang cầm vũ khí.
Một người lính Mãn Châu đang cầm vũ khí.
Hai cô gái người Mãn Châu trong một lễ cưới.
Hai cô gái người Mãn Châu trong một lễ cưới.
Người phụ nữ đang chơi món nhạc cụ truyền thống.
Người phụ nữ đang chơi món nhạc cụ truyền thống.
Khung cảnh ở Thập Tam Lăng là nơi yên nghỉ của 13 vị Hoàng đế đời nhà Minh. Thập Tam Lăng nằm tại chân núi Thiên Thọ, cách thủ đô Bắc Kinh chừng 50 km về phía tây bắc.
Khung cảnh ở Thập Tam Lăng là nơi yên nghỉ của 13 vị Hoàng đế đời nhà Minh. Thập Tam Lăng nằm tại chân núi Thiên Thọ, cách thủ đô Bắc Kinh chừng 50 km về phía tây bắc.
Chân dung của một phụ nữ lao động lam lũ đang đi kiếm củi.
Chân dung của một phụ nữ lao động lam lũ đang đi kiếm củi.

Việt Hà

Theo DM