Ảnh chụp đèn lồng Hội An đạt giải nhất cuộc thi “Big Picture”

(Dân trí) - Big Picture là cuộc thi ảnh do trang Telegraph tổ chức, thu hút hàng trăm nghìn bức ảnh gửi về từ khắp nơi trên thế giới. Những bức ảnh phản ánh cuộc sống đời thường hoặc cảnh đẹp du lịch ở mọi miền đất mà họ đi qua.

Mỗi tuần, một tấm ảnh xuất sắc nhất sẽ được chọn ra và trao giải. Tuần này tấm ảnh của tác giả Martin Bagg (Pewsey, Wiltshire) chụp những chiếc đèn lồng ở phố cổ Hội An, Việt Nam đã đạt giải nhất tuần và nhận được phần thưởng là một máy ảnh Nikon D3300 trị giá khoảng hơn 11 triệu đồng.

Ngoài bức ảnh về Hội An còn có những bức ảnh gây được ấn tượng mạnh. Đó là hình ảnh được ghi lại từ tầng cao nhất của bảo tàng Guggenheim ở New York, một loài thực vật ngập mặn cô đơn ở Cape Leveque ở Tây Úc, hình ảnh chụp ở Maroc hay đỉnh Mam Tor (Vương quốc Anh)

Đèn lồng ở phố cổ Hội An (Việt Nam)
Đèn lồng ở phố cổ Hội An (Việt Nam)

Đỉnh của ngọn MamTor (công viên Peak District)
Đỉnh của ngọn MamTor (công viên Peak District)


Trên sa mạc Sahara ở Merzouga, Morocco

Trên sa mạc Sahara ở Merzouga, Morocco


Một loài thực vật ngập mặn đơn độc ở Tây Úc

Một loài thực vật ngập mặn đơn độc ở Tây Úc


Góc nhìn từ tầng cao nhất bảo tàng Guggenheim (New York)

Góc nhìn từ tầng cao nhất bảo tàng Guggenheim (New York)

Minh Hải