Á hậu Thuỳ Dung hưởng ứng quảng bá du lịch Việt thông qua ẩm thực

(Dân trí) - Ngày 9/9, Á hậu Thuỳ Dung tham dự Lễ ra mắt Ban vận động thành lập Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tại Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE 2016. Ban vận động đã đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép thành lập Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.

Là một người yêu thích ẩm thực và tìm hiểu về văn hoá, du lịch Việt Nam, Thuỳ Dung cảm thấy vinh dự khi được tham gia Lễ ra mắt Ban vận động thành lập Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.
Là một người yêu thích ẩm thực và tìm hiểu về văn hoá, du lịch Việt Nam, Thuỳ Dung cảm thấy vinh dự khi được tham gia Lễ ra mắt Ban vận động thành lập Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.

Xuất hiện tại sự kiện, Á hậu Thuỳ Dung diện áo dài màu vàng, điểm xuyết hoa nhẹ nhàng.
Xuất hiện tại sự kiện, Á hậu Thuỳ Dung diện áo dài màu vàng, điểm xuyết hoa nhẹ nhàng.


Á hậu cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của quan khách với mái tóc xoã tự nhiên cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.

Á hậu cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của quan khách với mái tóc xoã tự nhiên cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.

Cô cho biết, Việt Nam vốn sở hữu nền ẩm thực phong phú và trải dài khắp mọi vùng miền đất nước. Vì thế, với Thuỳ Dung, cô hi vọng, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam sẽ có những chương trình, dự án thiết thực, sẽ là kênh quảng bá hiệu quả để thúc đẩy ngành ẩm thực nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung phát triển xứng tầm với tiềm năng vốn có.
Cô cho biết, Việt Nam vốn sở hữu nền ẩm thực phong phú và trải dài khắp mọi vùng miền đất nước. Vì thế, với Thuỳ Dung, cô hi vọng, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam sẽ có những chương trình, dự án thiết thực, sẽ là kênh quảng bá hiệu quả để thúc đẩy ngành ẩm thực nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung phát triển xứng tầm với tiềm năng vốn có.

Quảng bá ẩm thực là một trong những cách quảng bá văn hoá hiệu quả nhất. Hy vọng Việt Nam sớm trở thành “Bếp ăn của thế giới” và ngành du lịch lấy ẩm thực Việt Nam làm trọng tâm để bảo tồn và phát huy, Thuỳ Dung chia sẻ.
"Quảng bá ẩm thực là một trong những cách quảng bá văn hoá hiệu quả nhất. Hy vọng Việt Nam sớm trở thành “Bếp ăn của thế giới” và ngành du lịch lấy ẩm thực Việt Nam làm trọng tâm để bảo tồn và phát huy", Thuỳ Dung chia sẻ.

Tại sự kiện, Thuỳ Dung cũng có dịp thưởng thức một số món ăn đặc sản của các vùng miền.
Tại sự kiện, Thuỳ Dung cũng có dịp thưởng thức một số món ăn đặc sản của các vùng miền.


Cô bật mí bản thân yêu thích nhiều món ăn và không có chế độ kiêng cữ nghiêm khắc.

Cô bật mí bản thân yêu thích nhiều món ăn và không có chế độ kiêng cữ nghiêm khắc.

Mỗi khi có dịp đi du lịch, khám phá ẩm thực địa phương luôn là sở thích mà cô không thể bỏ qua.
Mỗi khi có dịp đi du lịch, khám phá ẩm thực địa phương luôn là sở thích mà cô không thể bỏ qua.

Huỳnh Thị Thuỳ Dung được công chúng biết đến và yêu mến sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016.
Huỳnh Thị Thuỳ Dung được công chúng biết đến và yêu mến sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016.

Cô được nhận xét sở hữu gương mặt sáng, đậm chất điện ảnh cùng nụ cười rạng rỡ.
Cô được nhận xét sở hữu gương mặt sáng, đậm chất điện ảnh cùng nụ cười rạng rỡ.

Hiện người đẹp 20 tuổi học tập chuyên ngành Tài chính Quốc tế - Đại học Ngoại thương TP HCM.
Hiện người đẹp 20 tuổi học tập chuyên ngành Tài chính Quốc tế - Đại học Ngoại thương TP HCM.


Bên cạnh sử dụng thành thạo tiếng Anh, cô còn trau dồi thêm tiếng Nhật được hai năm. Được biết, trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Thùy Dung từng trải nghiệm công việc làm thêm là thu ngân ở một quán nước với mức lương 1 triệu đồng/tháng. Tháng lương đầu tiên nhận tại quán nước, Thùy Dung gửi bố mẹ mỗi người 100 nghìn đồng. Sau đó cô dành 300 nghìn đồng để biếu ông bà. Khoảng tiền còn lại được người đẹp để dành cho sở thích đi du lịch. Cô cho biết, tuy mức lương 1 triệu đồng/tháng, cô đã đi du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt và Vũng Tàu.

Bên cạnh sử dụng thành thạo tiếng Anh, cô còn trau dồi thêm tiếng Nhật được hai năm. Được biết, trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Thùy Dung từng trải nghiệm công việc làm thêm là thu ngân ở một quán nước với mức lương 1 triệu đồng/tháng. Tháng lương đầu tiên nhận tại quán nước, Thùy Dung gửi bố mẹ mỗi người 100 nghìn đồng. Sau đó cô dành 300 nghìn đồng để biếu ông bà. Khoảng tiền còn lại được người đẹp để dành cho sở thích đi du lịch. Cô cho biết, tuy mức lương 1 triệu đồng/tháng, cô đã đi du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt và Vũng Tàu.

Sắp tới, với cương vị Á hậu Việt Nam, Thuỳ Dung mong muốn tham gia các hoạt động quảng bá văn hoá, du lịch của TP HCM.
Sắp tới, với cương vị Á hậu Việt Nam, Thuỳ Dung mong muốn tham gia các hoạt động quảng bá văn hoá, du lịch của TP HCM.

Phương Nhung
Ảnh: Tuấn Vũ