15 điểm du lịch đầy mê hoặc tại Philippines

(Dân trí) - Nếu bạn muốn đến nơi yên bình và tĩnh lặng, đừng ngần ngại đặt chân tới những địa danh dưới đây. Chúng chắc chắc sẽ thỏa lòng mong đợi của bạn.

1. Đảo Onuk, Palawan

15 điểm du lịch đầy mê hoặc tại Philippines - 1

Hòn đảo Onuk là một điểm du lịch cực kì thú vị thuộc quần đảo Palawan. Bạn chắc chắn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của những bãi biển trong xanh đầy cát vàng trên đảo. Sinh động, tráng lệ và vô cùng thanh bình, hòn đảo hoàn toàn không hề có Wi-Fi và các thiết bị viễn thông khác như TV, thậm chí cả dịch vụ điện thoại cũng vô cùng hạn chế. Vì thế, nếu bạn chọn một nơi để nghỉ ngơi mà không phải bận tâm đến công việc, đừng ngần ngại đến đây.

2. Batanes

15 điểm du lịch đầy mê hoặc tại Philippines - 2

Nằm ở cực Bắc của Philippines, đây là một trong những nơi hứng chịu nhiều bão nhất của đất nước này. Vì thế, cư dân ở đây những người Ivatan đã quen với việc phải sống chung với thiên tai bằng cách xây dựng nhà cửa thật vững chãi. Dù là nơi nhiều bão tố, song Batanes vẫn là một địa danh hấp dẫn du lịch của Philippines. Bạn có thể dễ dàng ngắm nhìn cảnh biển trong xanh trên những dãy núi đá quanh đây. Vì là một nơi xa xôi hẻo lánh và thưa thớt dân cư, đây là nơi hoàn toàn thích hợp để tĩnh dưỡng cho bạn.

3. Đảo Fortune, Batangas

15 điểm du lịch đầy mê hoặc tại Philippines - 3

Hòn đảo là một trong những địa danh kì ảo nhất và chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy như mình đang sống trong những truyền thuyết của người Hy Lạp. Khá nổi danh nhờ những công trình lấy ý tưởng từ Hy Lạp, bạn có thể tham gia khá nhiều hoạt động để thư giãn như bơi, leo núi hay lặn.

4. Siquiijor

15 điểm du lịch đầy mê hoặc tại Philippines - 4

Là một nơi được đồn đoán là có khả năng chữa lành những vết thương, bạn có thể tìm thấy rất nhiều bãi tắm đẹp ở đây như Salagdoong, Kagusan và Paliton. Ngoài ra, những địa danh như thác nước Cambugahay, công viên tự nhiên Núi Bandilaan, công viên Guiwanon và nhà thờ thánh Isidore de Labrador cũng sẽ đem lại cảm giác thư thái cho bạn.

5. Sagada

15 điểm du lịch đầy mê hoặc tại Philippines - 5

Nằm cách khá xa Manila nhưng sẽ là nơi hoàn toàn xứng đáng với khoảng thời gian bạn bỏ ra để có thể đặt chân đến đây. Khi đặt chân đến hang Sumaguin hay ngọn núi Kiltepan, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thư giãn, thoải mái và vui vẻ nhờ vẻ đẹp của chúng.

6. Bohol

15 điểm du lịch đầy mê hoặc tại Philippines - 6

Bohol là nơi hoàn toàn phù hợp với những ai yêu thích phong cảnh đẹp. Khá nổi tiếng nhờ những di tích lịch sử, đây cũng là nơi mà bạn có thể tìm thấy nhiều địa danh để nghỉ ngơi và thư giãn như Panglao và Anda. Tuyệt vời hơn nữa là bạn hoàn toàn có cơ hội chiêm ngưỡng những kì quan của tự nhiên khi đến đây.

7. Đảo Palaui, Cagayan

15 điểm du lịch đầy mê hoặc tại Philippines - 7

Hòn đảo này là một nơi tương đối bí ẩn thậm chí với cả người dân bản địa. Được CNN bầu chọn là nơi sở hữu những bãi biển tuyệt vời nhất, đây chắc chắn là một điểm đến hoàn hảo, đặc biệt là với những ai đam mê leo núi vì Palaui được tạo thành nhờ những dãy núi và đồng cỏ. Hơn nữa, hòn đảo cũng có những địa danh khá nổi tiếng như ngọn hải đăng ở mũi Engano.

8. Vùng đất phía Nam thuộc thành phố Cebu

15 điểm du lịch đầy mê hoặc tại Philippines - 8

Nghe có vẻ hơi kì quái nhưng đây lại là một nơi phù hợp với những chuyến nghỉ dưỡng. Khi đã quá mệt mỏi với lối sống đô thị thì cũng là lúc bạn nhận ra cuộc sống tại vùng quê thuộc thành phố này là một nơi hoàn hảo để tận hưởng những điều thú vị. Từ những khu vực tuyệt đẹp thuộc núi Osmena cho đến những ngôi đền Simala linh thiêng và bắt mắt ở Sibonga, tất cả đều đáng để bạn khám phá.

9. El Nido, Palawan

15 điểm du lịch đầy mê hoặc tại Philippines - 9

Ngoài dân số đông đúc ra thì El Nido là địa danh rất thú vị với những cánh rừng ngập mặn, thác nước và những bãi biển tuyệt đẹp. Đây là nơi lý tưởng để bạn thư giãn đầu óc của mình.

10. Núi Pulag

15 điểm du lịch đầy mê hoặc tại Philippines - 10

Nếu bạn muốn tận hưởng một chuyến leo núi tuyệt vời chưa từng có, hãy đến đây. Pulag là ngọn núi cao nhất của Philippines và việc leo lên đỉnh núi hoàn toàn không đơn giản xíu nào, nhưng đây là dịp để bạn tận hưởng những điều thú vị khác mà chỉ khi tham gia chuyến đi bạn mới có cơ hội. Thường được mọi người ví von là “nơi chơi đùa của các vị thần”, ngọn núi sẽ đem đến cho bạn những góc nhìn mới về vẻ đẹp của thiên nhiên.

11. Batad, Ifugao

15 điểm du lịch đầy mê hoặc tại Philippines - 11

Có rất nhiều người đến Batad để tĩnh dưỡng. Ở đây, bạn có thể chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang được mệnh danh là “kì quan thiên nhiên thứ 8 của thế giới.” Batad là một đia danh xa xôi hẻo lánh, thế nên bạn sẽ không phải bận tâm đến công việc của mình nhiều vì hoàn toàn không có kết nối Internet ở đây.

12. Đảo Apo

15 điểm du lịch đầy mê hoặc tại Philippines - 12

Hòn đảo sẽ làm bạn cảm thấy bất ngờ với những dãy núi đá tuyệt mỹ và những bãi biển đầy thú vị. Là một trong những điểm lặn nổi tiếng nhất thế giới, Apo là nơi có những chú rùa biển thân thiện bậc nhất và bạn sẽ nhanh chóng bắt gặp chúng khi lặn ở đây.

13. Calaguas, Bicol

15 điểm du lịch đầy mê hoặc tại Philippines - 13

Nơi đây không có những tiện nghi hiện đại nên bạn hoàn toàn thoải mái khi đến vùng đất này. Nếu bạn cần nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe, hãy đến đây để tận hưởng những bãi biển tuyệt vaời trên đảo. Bất cứ lúc nào bạn cần thư giãn hay thoát khỏi lối sống đô thị bận rộn, hãy đến đây để tận hưởng một cuộc sống tràn đầy niềm vui trên đảo.

14. Camiguin

15 điểm du lịch đầy mê hoặc tại Philippines - 14

Là tỉnh đảo nhỏ thứ 2 thuộc Philippines nhưng nơi đây hoàn toàn không thiếu những điểm đến thú vị với du khách. Một khi đã đặt chân đến đây, bạn hãy khám phá những địa danh nổi tiếng như đảo Trắng, đảo Mantiguy, Nghĩa địa dưới nước, thác Katigbawasan cũng như những địa danh khác.

15. Guimaras

15 điểm du lịch đầy mê hoặc tại Philippines - 15

Là một trong những đảo du lịch tuyệt vời nhất của Philippines, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống theo cách thư thái nhất khi đặt chân đến đây. Bãi biển xanh đầy cát trắng cộng với khí hậu nhiệt đới của vùng Đông Nam Á ở đây thu hút khá nhiều du khách. Ngoài ra, đảo cũng có những địa danh nổi tiếng như ngọn hải đăng Guise, Balaan Bukid và tu viện của các giáo sĩ dòng Thiện Tâm.

Xuân Lộc

Theo Skyscaner