10 điều nổi bật hơn bất cứ đâu của Đài Loan

(Dân trí) - Dù hòn đảo công nghiệp Đài Loan nổi danh toàn cầu về các món đồ điện tử có mức giá phải chăng song nơi đây còn tiềm ẩn vô số những điều thú vị khác nữa.

Những khu chợ đêm

Đối với một hòn đảo chỉ có diện tích hơn 36.000 km2, quả thực con số 300 khu chợ đêm là một con số rất đáng nể. Những quầy hàng lộ thiên này đặc biệt được yêu thích với những món đồ ăn đường phố, với tên gọi địa phương là “tiểu thực” (xiao-chi).  Các món ăn được ưa chuộng nhất là trứng chiên hà, đậu phụ thối và các loại đồ ăn xiên nướng. Các đồ uống đặc sản bao gồm trà sữa trân châu và các loại rượu rắn. Theo Cục Du lịch Đài Loan, khoảng 70% khách du lịch tới nơi này đều ghé qua những khu chợ đêm. Top 3 địa điểm ở Đài Loan được "cư dân" Facebook “check-in” nhiều nhất trong năm 2013 đều là những khu chợ đêm. Đứng đầu là chợ đêm Tainan Flower, lần lượt theo sau là 2 khu chợ Luodong (ở Yilan) và Feng Chia (tại Taichung).
Một khu chợ đêm tại Đài Loan.

Một khu chợ đêm tại Đài Loan.

Nhà hàng theo chủ đề

Chuỗi nhà hàng Modern Toilet của Đài Loan nổi tiếng với cách bày trí ăn uống độc đáo: thực khách được ngồi trên những bồn toilet và được phục vụ với thức ăn trưng bày trên những chiếc đĩa xứ có dáng dấp của một bệ xí thu nhỏ. Tại một địa điểm khác, các du khách lại có thể bắt gặp một quán cà-phê được đặt theo tên của nhân vật hoạt hình Hello Kitty, nơi mà từ cái bánh burger cho đến bát soup đều được tạo hình theo cô mèo hoạt họa. Ngoài những quán ăn trên, tại Đài Loan còn vô vàn các nhà hàng có những chủ đề kì lạ như bệnh viện, nhà lao, trường học hay thậm chí là dựa theo chiếc Airbus A380 với xe đẩy phục vụ thức ăn và nước uống.
Một nhà hàng ăn uống theo chủ đề nhà vệ sinh tại Đài Loan
Một nhà hàng ăn uống theo chủ đề "nhà vệ sinh" tại Đài Loan

Giải bóng chày Little League

Bóng chày có lẽ là môn thể thao thịnh hành nhất tại Đài Loan. Hòn đảo này đang giữ nhiều nhất danh hiệu vô địch của giải bóng chày Little League World Series với tổng số 17, gần như gấp đôi với đội bóng á quân của giải, Nhật Bản. Ngoài ra, một đội đến từ Đài Loan cũng giành được chức vô địch Junior League Baseball Junior World Series năm 2013.

Cổ vật Trung Hoa

Mọi người nghe qua có thể cho rằng Bắc Kinh hoặc Thượng Hải là nơi lưu trữ bộ sưu tập cổ vật Trung Hoa lớn nhất thế giới. Nhưng thực tế, vị trí đó thuộc về Bảo Tàng Hoàng cung. Bộ sưu tập choáng ngợp này là tập hợp của 650.000 món đồ, bao gồm những bức tượng đồng, tranh khảm ngọc, các bức thư họa, đồ gốm sứ và cổ vật hoàng gia.
 
Bảo Tàng Hoàng cung.
Bảo Tàng Hoàng cung.

Tin tức hoạt họa

Với đội ngũ gồm 400 nhà hoạt họa, xưởng hoạt hình Next Media Animation có thể biến bất cứ mẩu tin tức nào thành một phim hoạt hình kép đến 90 phút. Ấn tượng hơn, phần lớn các đoạn tin đều mang tính châm biến thời sự, và hài hước.

Thịt “giả”

Hoàn toàn không phải là những món thịt được chế biến bằng những thủ đoạn làm giả thịt được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, thứ thịt được đề cập ở đây là “mock meat” – được làm từ protein đậu nành và mì căn, nằm trong thực đơn dành cho những người ăn chay. Món đồ ăn này sẵn sàng phục vụ những người thực sự thèm ăn thịt nhưng lại không muốn ăn chúng. Tại Đài Loan, có đến hơn 6000 các nhà hàng, quán ăn phong phú các thực đơn ăn chay đáp ứng nhu cầu của 10% dân cư kiêng thịt của hòn đảo.  

Sự ưa chuộng Hello Kitty

Nhân vật hoạt hình này không dừng sự hiện hữu của mình chỉ ở các nhà hàng với chủ đề mèo, mà còn có tên trên một nhãn hiệu bia và hình tượng được phủ ngoài thân của các máy bay hãng Eva Airways. Thậm chí, khách sạn Grand Hi-Lai còn cung cấp đến cho các vị khách những căn phòng được trang trí với biểu tượng Hello Kitty, từ màn kéo cho đến bộ đồ uống trà.

Máy bay trang trí biểu tượng mèo Hello Kitty.

Máy bay trang trí biểu tượng mèo Hello Kitty.

 Xứ sở của bánh bao

Dù xiaolongbao là một món ngon có xuất xứ từ Thượng Hải, nhưng Đài Loan đang dần chiếm lĩnh thị trường bánh bao. Bắt đầu từ một cửa hàng đơn lẻ tại Đài Bắc, Din Tai Fung giờ đây phục vụ món bánh bao nổi tiếng của mình tại cả những địa điểm rất xa xôi như Australia, Thái Lan và Mỹ.
Món bánh bao nổi tiếng tại Đài Loan.
Món bánh bao nổi tiếng tại Đài Loan.
 
Hà Anh
Theo Want China Times, CNN