​Lễ hội trái cây Nam Bộ 2018: Không thu phí trẻ em ngày 1/6

(Dân trí) - “Ngày 1/6, Quốc tế Thiếu nhi, chúng tôi miễn 100% vé cổng cho trẻ em (cao từ 1m - 1,4m) đi cùng phụ huynh; giảm 50% vé cổng cho tất cả thiếu nhi tham quan theo đoàn thể, trường học. Từ ngày 2/6 đến ngày 31/8/2018 giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi, xuất sắc có giấy khen trong năm học 2017 – 2018”, ông Trần Đồng Tuấn, Trưởng BTC lễ hội Trái cây Nam bộ 2018 khẳng định.

Những sinh vật không phải ai cũng dám sờ tại Lễ hội trái cây Nam bộ

Ông Tuấn cam kết: “Hiện nay Việt Nam đã trồng được rất nhiều giống trái cây ngoại, ví dụ như ở Tiền Giang đã trồng được me Thái. BTC lễ hội trái cây Nam Bộ bán bằng giá tại vườn, không tính phí vận chuyển, nhân công… thì làm sao cao hơn bên ngoài được, bà con hãy cẩn thận khi mua trái cây rẻ hơn, nếu có!”.

Ông Trần Đồng Tuấn, Phó TGĐ KDL Suối Tiên, Trưởng BTC lễ hội Trái cây Nam bộ 2018 khẳng định trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 miễn giá vé cho các em nhỏ từ 1,4m trở xuống và đi cùng cha mẹ.
Ông Trần Đồng Tuấn, Phó TGĐ KDL Suối Tiên, Trưởng BTC lễ hội Trái cây Nam bộ 2018 khẳng định trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 miễn giá vé cho các em nhỏ từ 1,4m trở xuống và đi cùng cha mẹ.

Lễ hội Trái cây Nam bộ lần thứ 14 – năm 2018, diễn ra từ ngày 1/6/2018 đến hết ngày 17/6/2018, do Sở Du lịch TPHCM phối hợp với KDL Suối Tiên tổ chức với nhiều hoạt động phong phú.

Kéo dài trong suốt 3 tháng hè, từ ngày 30/5 đến 31/8, “Chợ nổi trái cây” tại Suối Tiên là hoạt động ấn tượng, được du khách nhớ đến nhiều nhất Lễ hội Trái cây Nam bộ.
Kéo dài trong suốt 3 tháng hè, từ ngày 30/5 đến 31/8, “Chợ nổi trái cây” tại Suối Tiên là hoạt động ấn tượng, được du khách nhớ đến nhiều nhất Lễ hội Trái cây Nam bộ.
Du khách được thỏa thích tận hưởng hương vị tươi ngon, thanh mát, bổ dưỡng của hàng trăm loại trái cây đầu mùa chín mọng, giá rẻ hơn thị trường từ 20% đến 30% suốt 3 tháng hè. Qua 13 mùa lễ hội, gần 20.000 tấn trái cây Việt đã được tiêu thụ tại “Chợ nổi trái cây”.
Du khách được thỏa thích tận hưởng hương vị tươi ngon, thanh mát, bổ dưỡng của hàng trăm loại trái cây đầu mùa chín mọng, giá rẻ hơn thị trường từ 20% đến 30% suốt 3 tháng hè. Qua 13 mùa lễ hội, gần 20.000 tấn trái cây Việt đã được tiêu thụ tại “Chợ nổi trái cây”.
Các thương hiệu trái cây đặc sản nổi tiếng như: Mận An Phước, sầu riêng Chín Hóa, nhãn Xuồng, dâu Hạ Châu, bưởi Da Xanh Ba Rô, mận Hậu, xoài cát Hòa Lộc, nhãn Thạch Kiệt, nhãn Quế, cam mật, đường thốt nốt, ổi sá lị, xoài hồng, dừa nước… góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng và nâng tầm quy mô “Chợ Nổi Trái Cây” năm 2018.
Các thương hiệu trái cây đặc sản nổi tiếng như: Mận An Phước, sầu riêng Chín Hóa, nhãn Xuồng, dâu Hạ Châu, bưởi Da Xanh Ba Rô, mận Hậu, xoài cát Hòa Lộc, nhãn Thạch Kiệt, nhãn Quế, cam mật, đường thốt nốt, ổi sá lị, xoài hồng, dừa nước… góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng và nâng tầm quy mô “Chợ Nổi Trái Cây” năm 2018.
Khu vực vườn “Kỳ Hoa Dị Thảo” sẽ đưa du khách đến vương quốc nấm kỳ diệu; chiêm ngưỡng bộ sưu tập củ quả khổng lồ: Bí ngô Đà Lạt 150kg, bí đao Bình Định 100kg, ớt khổng lồ…; các loại trái cây lạ, quý hiếm như: Gió bầu, Cau kiểng, Cọ bạc, Thằn lằn, Trái bứa, Trái tha la, Trái viết, dừa Hồ Lô Tài Lộc, dưa pepino Đà Lạt, thơm phụng Long An, đu đủ nghệ thuật...
Khu vực vườn “Kỳ Hoa Dị Thảo” sẽ đưa du khách đến vương quốc nấm kỳ diệu; chiêm ngưỡng bộ sưu tập củ quả khổng lồ: Bí ngô Đà Lạt 150kg, bí đao Bình Định 100kg, ớt khổng lồ…; các loại trái cây lạ, quý hiếm như: Gió bầu, Cau kiểng, Cọ bạc, Thằn lằn, Trái bứa, Trái tha la, Trái viết, dừa Hồ Lô Tài Lộc, dưa pepino Đà Lạt, thơm phụng Long An, đu đủ nghệ thuật...

Đặc biệt, bộ sưu tập xuất hiện các loại trái hiếm có công dụng làm vị thuốc chữa bệnh như: bình bát dây, cà gai, cát lồi, củ nèo, dái khỉ, ô rô, quế khâu, sen cạn…

Du khách như lạc vào thiên đường của hàng trăm sắc hoa rực rỡ và thế giới động thực vật kỳ bí tại triển lãm Sinh vật cảnh, Thủy sinh:Rồng Nam Mỹ, sóc bay, cá dạ quang, chim ưng trắng.
Du khách như lạc vào thiên đường của hàng trăm sắc hoa rực rỡ và thế giới động thực vật kỳ bí tại triển lãm Sinh vật cảnh, Thủy sinh:Rồng Nam Mỹ, sóc bay, cá dạ quang, chim ưng trắng.

Nằm trong chuỗi các hoạt động đặt sắc, du khách còn được chiêm ngưỡng nghệ thuật làm gốm, trưng bày tranh thư pháp, tranh khắc gỗ, đá nghệ thuật, bàn ghế mỹ nghệ, tò he, trà đạo Việt Nam,…

Trưng bày Nông cụ các vùng miền với chủ đề “Sức sống Việt Nam”, triển lãm phác họa bức tranh văn hóa, du lịch ba miền của người dân Việt Nam thông qua: Bộ sưu tập mô hình rơm đầy sáng tạo, bộ sưu tập nông cụ lạ mắt và bộ sưu tập trang phục ba miền Bắc – Trung – Nam ấn tượng.

Triển lãm là dịp để du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài và các em học sinh khám phá nét văn hóa đậm đà bản sắc ba miền Việt Nam, tôn vinh nét đẹp lao động cần mẫn của người dân Việt Nam.

Giới thiệu món ăn “Trường thọ tam thập nhị quả ”được làm từ 32 loại trái cây đã đạt kỷ lục Việt Nam vào năm 2012 và các món ăn được chế biến từ trái cây do nhà hàng Phù Đổng Suối Tiên thực hiện.

“Trải nghiệm Trái cây Việt”: Từ ngày 1/6 đến hết ngày 7/6/2018, khách lưu trú tại các khách sạn 4, 5 sao trên địa bàn TPHCM sẽ được mời thưởng thức trái cây tươi hoặc nước trái cây khi khách làm thủ tục nhận phòng. Khách du lịch trong và ngoài nước sẽ được hướng dẫn tham gia lễ hội.

“Tuần lễ Trái cây Việt Nam”: Từ ngày 1/6 đến hết ngày 7/6/, các hệ thống siêu thị sẽ bố trí khu trưng bày các đặc sản trái cây Việt Nam để giới thiệu du khách và người tiêu dùng, lồng ghép nội dung hướng dẫn phân biệt trái cây an toàn và không an toàn trong khu vực trưng bày; khuyến mãi, giảm giá bán trái cây Việt Nam.

Ban Tổ chức hi vọng với các hoạt động phong phú trên, Lễ hội sẽ thu hút 1,6 triệu lượt du khách. Năm 2017, lễ hội thu hút 1,1 triệu lượt khách.

Phạm Nguyễn