Sóc Trăng:

Nhộn nhịp lễ hội sông nước miệt vườn ở xứ Cù lao

(Dân trí) - Hàng chục ngàn người dân trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng đã đổ về cồn Mỹ Phước (xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) để tham dự Lễ hội sông nước miệt vườn năm 2017.

Lễ hội sông nước miệt vườn năm 2017 có chủ đề “Ngày hội sông nước miệt vườn Cồn Mỹ Phước” là một trong chuỗi lễ hội hàng năm của tỉnh Sóc Trăng. Lễ hội nhằm tôn vinh người dân xứ vườn cùng những loại trái cây đặc sản của vùng Kế Sách – vùng chuyên canh cây ăn trái lớn nhất của tỉnh Sóc Trăng.

Ông Đặng Văn Nám (người dân địa phương) cho biết: Cồn Mỹ Phước được hình thành nhờ phù sa bồi đắp tạo thành một vùng đất hình bầu dục có chiều dài khoảng 3,5km, với diện tích tự nhiên hơn 1.020 ha, phủ đầy màu xanh của các loại cây ăn trái đặc sản như nhãn, sầu riêng, mít, vú sữa, bưởi,...

Tại lễ hội, ban tổ chức tập trung tôn vinh trái cây miệt vườn Nam Bộ như: Cam sành Ba Trinh, mít nghệ An Mỹ, bưởi da xanh Kế Thành, chôm chôm Phong Nẫm, măng cụt An Lạc Tây,...

Đến với ngày hội, du khách có dịp thưởng thức nhiều trái cây miệt vườn và hòa mình vào không khí trong lành mát mẻ của vùng đất phù sa từ một nhánh dòng sông Mê-Kông hùng vĩ bồi đắp.

Nhiều du khách đổ về lễ hội sông nước miệt vườn tại cồn Mỹ Phước.
Nhiều du khách đổ về lễ hội sông nước miệt vườn tại cồn Mỹ Phước.
Nhộn nhịp lễ hội sông nước miệt vườn ở xứ Cù lao - 2
Nhộn nhịp lễ hội sông nước miệt vườn ở xứ Cù lao - 3
Nhiều loại trái cây được trưng bày lại lễ hội tạo sự thích thú cho du khách.
Nhiều loại trái cây được trưng bày lại lễ hội tạo sự thích thú cho du khách.

Cồn Mỹ Phước là một trong những “điểm du lịch xanh”, di tích thắng cảnh cấp tỉnh của tỉnh Sóc Trăng có thế mạnh về không khí trong lành, vườn cây ăn trái quanh năm xanh tốt bởi phù sa của sông Hậu và nước ngọt quanh năm.

Cao Xuân Lương