Lễ 30/4, đi chợ phiên đầu tiên ở bến Bạch Đằng

(Dân trí) - “Sài Gòn trên bến dưới thuyền…” dường như đang dần được tái hiện khi một khu chợ rộng hơn ba ngàn mét vuông hoạt động ngay trên bến Bạch Đằng. Chợ phiên này đã góp phần làm cho gam màu đêm của thành phố thêm lung linh, huyền ảo.

Lễ 30/4, đi Chợ Phiên đầu tiên ở bến Bạch Đằng

Hoạt động này khai trương tại khu vực bên trong công viên bến Bạch Đằng, quận 1. Việc đưa vào hoạt động khu chợ đêm này đã làm cho lựa chọn điểm vui chơi lễ 30/4-1/5 thêm đa dạng khi có thể đi chợ, thưởng thức ẩm thực, chơi trò chơi dân gian, ngắm pháo hoa. Rồi sau đó, du khách có thể cuốc bộ qua phố Nguyễn Huệ.

Với những lợi thế về vị trí, chợ phiên SaiGon Central Market đã làm cho chuỗi điểm đến ngay tại trung tâm quận 1 thêm đa dạng, tạo góc nhìn khác cho du lịch đất Sài thành.

Tên của chợ phiên là SaiGon Central Market.
Tên của chợ phiên là SaiGon Central Market.
Một sân khấu mini phục vụ du khách bố trí ngay cạnh đường Tôn Đức Thắng.
Một sân khấu mini phục vụ du khách bố trí ngay cạnh đường Tôn Đức Thắng.
Bãi giữ xe cách khu chợ khoảng 500 mét.
Bãi giữ xe cách khu chợ khoảng 500 mét.
Hoạt động thu hút khá đông khách quốc tế. Phiên chợ mở cửa đã làm cho lựa chọn của du khách khi đến với TPHCM thêm phần phong phú.
Hoạt động thu hút khá đông khách quốc tế. Phiên chợ mở cửa đã làm cho lựa chọn của du khách khi đến với TPHCM thêm phần phong phú.
Giá cả khá mềm.
Giá cả khá mềm.
Người dân thành phố cũng rất hân hoan với khu chợ phiên.
Người dân thành phố cũng rất hân hoan với khu chợ phiên.
Các mặt hàng phong phú, đa dạng.
Các mặt hàng phong phú, đa dạng.
Không khí mua sắm khá xôm tụ.
Không khí mua sắm khá xôm tụ.
Một du khách đang lạc giữa “rừng” kính.
Một du khách đang lạc giữa “rừng” kính.
Các bạn trẻ xúm xít với khu chụp ảnh lưu niệm.
Các bạn trẻ xúm xít với khu chụp ảnh lưu niệm.

Phiên chợ hoạt động linh động, không gian mở, luân phiên thay đổi theo từng chủ đề riêng để tạo sự thay đổi, mới lạ và định kỳ tổ chức vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Theo các tiểu thương, mỗi sạp hàng có diện tích khoảng 2 mét vuông giá cho thuê gần 2 triệu một ngày. Chợ phiên sẽ phục vụ nhu cầu mua sắp, vui chơi giải trí cho người dân TPHCM và du khách trong ngày cuối tuần.
Theo các tiểu thương, mỗi sạp hàng có diện tích khoảng 2 mét vuông giá cho thuê gần 2 triệu một ngày. Chợ phiên sẽ phục vụ nhu cầu mua sắp, vui chơi giải trí cho người dân TPHCM và du khách trong ngày cuối tuần.
Chợ nằm tại công viên bến Bạch Đằng, ngay trung tâm thành phố, gần phố đi bộ Nguyễn Huệ,... nên thu hút đông khách du lịch, nhất là khách nước ngoài ghé tham quan, mua sắm.
Chợ nằm tại công viên bến Bạch Đằng, ngay trung tâm thành phố, gần phố đi bộ Nguyễn Huệ,... nên thu hút đông khách du lịch, nhất là khách nước ngoài ghé tham quan, mua sắm.

Trong ngày đầu mở cửa, một số tiểu thương vẫn đang vừa bán hàng vừa sắp xếp sạp hàng. Nhiều tiểu thương cho hay mặc dù chợ phiên nằm ở khu vực trung tâm đông đúc, vị trí đắc địa bên sông khá mát mẻ nhưng vẫn lo ngại vì xe cộ phải đi vòng đường Tôn Đức Thắng, chỗ gửi quá xa.

Theo nhiều du khách chia sẻ thì chất lượng hàng hóa khu chợ khá ổn, hợp túi tiền.
Theo nhiều du khách chia sẻ thì chất lượng hàng hóa khu chợ khá ổn, hợp túi tiền.
Khu ẩm thực thiết kế và phục vụ du khách khá chuyên nghiệp.
Khu ẩm thực thiết kế và phục vụ du khách khá chuyên nghiệp.
Thức ăn có giá mềm nhưng không vì thế mà khâu trình bày không được chú trọng. Một khẩu phần ở đây bán số lượng tương đối nhằm mục đích cho du khách thưởng thức là chính.
Thức ăn có giá mềm nhưng không vì thế mà khâu trình bày không được chú trọng. Một khẩu phần ở đây bán số lượng tương đối nhằm mục đích cho du khách thưởng thức là chính.
Khu ẩm thực lúc nào cũng nêm chật thực khách.
Khu ẩm thực lúc nào cũng nêm chật thực khách.
Khu trò chơi dân gian chắc chắn sẽ mang lại cho du khách quốc tế những trải nghiệm tuyệt vời về văn hóa và con người Việt Nam.
Khu trò chơi dân gian chắc chắn sẽ mang lại cho du khách quốc tế những trải nghiệm tuyệt vời về văn hóa và con người Việt Nam.

Trước đó, ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1 cho rằng chợ phiên này kết hợp với phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ là điểm nhấn về du lịch của TPHCM. Đồng thời, chợ phiên cũng sẽ là nơi bố trí chỗ buôn bán cho những hộ dân nghèo đang mưu sinh bằng nghề bán hàng rong trên vỉa hè hiện nay.

Ngoài chợ phiên bến Bạch Đằng, quận 1 còn để xuất thêm phố đi bộ Bùi Viện, phố hàng rong Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bách Tùng Diệp... Đây sẽ là những nơi bố trí cho các hộ dân nghèo bán hàng rong. Nhưng trong số những địa điểm này, chợ phiên bến Bạch Đằng vẫn là hấp dẫn nhất vì nó có ưu thế về vị trí, cảnh quan và cả danh tiếng lâu đời.

Phạm Nguyễn