Điều trị hội chứng sau chiến tranh bằng cách đi dạo cùng vịt

(Dân trí) - Một cựu chiến binh người Anh, có 22 năm làm việc trong lĩnh vực rà phá bom mìn chiến tranh, thường đi dạo cùng những chú vịt để điều trị chứng rối loạn stress sau chấn thương (PTSD), một hội chứng sau chiến tranh.

Paul Wilkie, cựu chiến binh người Anh có 22 năm làm nhân viên rà phá bom mìn ở Kosovo, I-rắc, và Afghanistan, đang điều trị hội chứng PTSD của mình bằng những chú vịt. Ông chăm sóc chúng tại nhà riêng và dẫn chúng đi dạo như những thú cưng, tờ Scottish Daily Record cho hay.
Đi dạo cùng vịt cũng có thể giúp giảm stress!?
Đi dạo cùng vịt cũng có thể giúp giảm stress!?

“Tôi không muốn nói quá chi tiết về điều này. Nhưng quả thực tôi đã chứng kiến nhiều cháu nhỏ gặp tai nạn và chết khi đang chơi với bom mìn. Tối tối, tôi phải cố gắng quên đi những ký ức đau thương này khi bắt đầu đi ngủ. Tình hình của tôi tiến triển rất tốt từ khi tôi dạo chơi cùng những chú vịt.”

Người ta thường thấy ông Wilkie đi dạo cùng những chú vịt ở thành phố Guildtown, Scotland.

Một số cựu chiến binh khác cũng đã dùng vịt để giảm bớt stress nhưng cái cách họ làm thì không hề giống với ông Wilkie.

Vào tháng 11 năm ngoái, trang tin Fox40 của thành phố Sacramento (Mỹ) cũng đưa tin về một nhóm cựu chiến binh thường đi săn vịt để điều trị hội chứng PTSD.

Thảo Nguyên
Theo H.P