Làng Vị Khê: Đất tổ của nghề hoa và cây cảnh

(Dân trí) - Những nghệ nhân cao tuổi nhất của làng cũng không thể nhớ nổi ông cha mình đã bắt đầu tạo các thế cây từ bao giờ, như một sự gia truyền, các thể cây vẫn còn được giữ cho tới tận ngày nay.

Nam Định - một miền quê điển hình cho nền văn hóa bắc bộ, nơi con sông Hồng hòa mình vào bể lớn, nơi quê hương của Đức thánh Trần - Hưng Đạo Vương, nơi địa linh nhân kiệt mà tên tuổi của họ đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam. Và cũng nơi đây, sau hàng nghìn năm lịch sử, những nét văn hóa truyền thống không những không bị mai một mà còn phát triển mạnh mẽ đễn tận ngày hôm nay, đó chính là các lễ hội, các làng nghề. Và trong các làng nghề đó, nổi bật lên làng Vị Khê, người ta ví nơi đây là đất tổ của nghề hoa và cây cảnh.

 

Đất tổ cũng đúng thôi, những nghệ nhân cao tuổi nhất của làng cũng không thể nhớ nổi ông cha mình đã bắt đầu tạo các thế cây từ bao giờ, như một sự gia truyền, các thể cây vẫn còn được giữ cho tới tận ngày nay. Hết thế hệ này qua thế hệ khác, qua đôi bàn tay của các nghệ nhân làng Vị Khê, các thế cây vẫn được tuân thủ niêm luật nghiêm ngặt và trở nên tinh sảo.
 

Làng Vị Khê: Đất tổ của nghề hoa và cây cảnh  - 1

Bên cạnh đó, sự sáng tạo không ngừng của các nghệ nhân trẻ để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng đã làm cho các sản phẩm cây trở nên ngày càng phong phú, giàu tính nghệ thuật. Có nhiều bộ cây đã được bán với giá cả trăm triệu đồng đã đem lại cho cuộc sống người Vị Khê ngày càng khá giả. Với hơn 4.000 hộ tham gia trồng cây cảnh mang về cho làng Vị Khê hơn 70% thu nhập. Rất nhiều nghệ nhân trẻ tuổi, bằng sự năng động và tài nghệ của mình mà đã trở thành tỷ phú.

 

Ngày nay, tên tuổi, thương hiệu của làng Vị Khê không còn chỉ được biết tới ở trong tỉnh Nam Định mà còn được biết tới trên toàn quốc.

 

Ông Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Vị Khê là người đi đầu tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu cây cảnh cho làng Vị Khê. Ông cũng là một nghệ nhân, đã gắn bó với nghề và làng quê của mình từ lúc nhỏ. Nhiều năm trong nghề, với sự yêu nghề như máu thịt của mình, ông là người am hiểu thâm thúy về các thế cây. Là người luôn truyền cảm hứng, sự đam mê cho thế hệ trẻ noi theo. Với ông là nghệ nhân cây cảnh không chỉ là một nghề, nó như máu chảy trong huyết quản vủa ông vậy. Ông có 5 người con gái, có 4 con rể đều theo nghiệp của ông, cô con gái út cũng đang theo học Đại học Nông nghiệp.

Làng Vị Khê: Đất tổ của nghề hoa và cây cảnh  - 2

Ở gia đình ông, 2000 m2 đất đều được sử dụng để làm sân vườn trồng cây cảnh nghệ thuật. Trong vườn nhà ông có tới hàng trăm loại cây cảnh cảnh xanh lá bóng, tùng la hán, tùng kim, xanh nam điền… với đủ các kiểu dáng khác nhau.

 

Đặc biệt trong vườn nhà ông có trồng cây xanh lá bóng, đây là loại cây cảnh rất quý hiếm, toàn tỉnh Nam Định chỉ có 1 cây duy nhất đang nằm trong vườn nhà ông. Nó có giá trị trên 4 tỷ đồng, do sự quý hiếm như vậy, đã có nhiều người hỏi đặt mua nhưng gia đình ông chưa muốn bán. Từ nhiều năm nay, gia đình ông luôn nhận được những hợp đồng cung cấp cũng như chăm sóc cây cảnh cho các công trình lớn như đền Hùng, sân gôn…

 

Làng Vị Khê, cái miền quê ấy đang thay da đổi thịt hàng ngày, đang làm xanh, làm đẹp cho đất nước. Bản thân ông Chiến cũng như gia đình ông vẫn đang ngày ngày cần mẫn tạo nên những tác phẩm nghệ thuật nối tiếp gìn giữ và dựng xây cho làng Vị Khê to đẹp hơn.