Bạn đọc viết:

Vụ lật xuồng trên Vịnh Hạ Long: Bỏ qua quy định mặc áo phao?

(Dân trí) - Tôi thường câu cá trên Vịnh, thấy mặc dù có quy định về việc mọi người (du khách, cán bộ làm việc) khi đi xuồng hay thuyền nhỏ chuyển tải trên Vịnh phải mặc áo phao, nhưng hầu như chẳng du khách nào chịu mặc…

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân (ảnh: Dân Việt)
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân (ảnh: Dân Việt)

 

Tai nạn thật thương tâm, khiến chúng ta càng cần phải xem xét lại công tác an toàn cho du khách trên Vịnh Hạ Long khi càng ngày hạ Long càng đón nhiều khách du lịch đến tham quan.

 

Tôi thường câu cá trên Vịnh, tôi thấy mặc dù đã có quy định về việc mọi người (du khách, cán bộ làm việc) khi đi xuồng hay thuyền nhỏ chuyển tải trên Vịnh phải mặc áo phao, nhưng thường thì chẳng du khách nào chịu mặc trừ khi họ chèo xuống kayak đi thăm hang động hoặc làng chài.

 

Có lẽ do du khách cảm thấy bất tiện khi mặc áo phao chật chội và có thể áo phao cũng chưa thật sạch, nên du khách không muốn mặc khi họ có thể nghĩ rằng: không đáng lo ngại vì chỉ di chuyển một đoạn ngắn trên xuồng chuyển tải từ thuyền lớn tới các hang động.

 

Điều này làm cho Ban Quản lý Vịnh Hạ Long khó thuyết phục du khách. Như vậy khi có tai nạn xảy ra với các xuồng chuyển tải, nếu du khách không mặc áo phao sẽ rất nguy hiểm.

 

Một điều nữa là mặc dù giá vé tham quan Vịnh đã tăng khá cao, nhưng cơ quan quản lý lại vẫn chỉ trích vài trăm đồng mua bảo hiểm tai nạn cho du khách nên nhìn chung là bảo hiểm rất thấp - tối đa chỉ có 20 triệu đồng cho một khách, trong khi giá cả, chi phí chữa bệnh ngày càng gia tăng.

 

Mong tất cả mọi người hãy cùng chung tay bảo vệ và phát triển du lịch Vịnh Hạ Long xanh, sạch, bền vững và an toàn.

 

Vũ Hải 

email:  vuhai23@vnn.vn