Một quyết định đúng đắn nữa của Bộ trưởng Thăng

(Dân trí) - Nêu nhận xét trên, Trần Sơn: trantheson@gmail.com cùng rất nhiều bạn đọc trên cả nước cũng gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng GTVT, đồng thời cũng nhấn mạnh niềm “Hy vọng vào Bộ trưởng Thăng!” như trong phản hồi của mình, Le Thu: lantan11@gmail.com viết.

Một quyết định đúng đắn nữa của Bộ trưởng Thăng
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông phải điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư lên hàng trăm triệu USD (ảnh: Tiền Phong)

 

"Trảm tướng giữa trận tiền"

 

Không biết đã bao lần dư luận phản ứng với những phát biểu cũng có thể coi như “vạ miệng” của các giới chức. Qua đó càng thấy rõ sự cần thiết có chế tài xử lý với kiểu cách làm việc vẫn quan liêu, bê trễ, coi tiền nhà nước như “tiền chùa” để “cha chung không ai khóc”. Khi xảy ra sự cố lại luôn tìm cách đá trái bóng trách nhiệm sang chân người khác, hoặc đổ cho cơ chế, cho những cái gọi là “đặc thù” của điều kiện VN…Bởi thế, những vụ “trảm tướng giữa trận tiền” như quyết định mới nhất của BT Đinh La Thăng đình chỉ chức vụ Cục trưởng Cục Đường sắt VN (ĐSVN) Nguyễn Hữu Thắng đặc biệt được người dân rất ủng hộ và khen ngợi:

 

“Ủng hộ BT Thăng. Chúng tôi mong đợi nhiều ở ông. Cảm ơn ông luôn hết lòng vì một xã hội tốt đẹp hơn” - Khoi: khoipv@vietlaptop.vn

 

“Tôi thấy BT Thăng hành động như vậy là hợp lòng dân. Trong điều kiện kinh tế hiện nay 339 triệu USD không phải là nhỏ, gần 7.000 nghìn tỉ VNĐ. Gần đây rất nhiều công trình thi công bị đội giá lên vài chục phần trăm như cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình... Do vậy cần phải kiểm tra, rà soát nghiêm túc, tránh thất thoát lãng phí tiền của Nhà nước. Lúc trúng thầu thì giá thấp, đến khi thi công lại đội lên cả 100 % thì chắc chắn phải có vấn đề” - Ngo Anh:  anhtraideptrai83@yahoo.com

 

“Cảm ơn sự vào cuộc tích cực và xử lý kịp thời của BT Thăng. Mong bác tiếp tục chỉ đạo xử lý một số vấn đề dư luận cả nước đang rất quan tâm như: xe quá tải trọng chạy từ TP.HCM ra tận miền Trung mà không bị CSGT xử lý; xe cơi nới độ chế mà vẫn đăng kiểm bình thường; việc thi công dự án đường HCM quốc lộ 14 ì ạch, chậm trễ... Chúc bác luôn khỏe và giữ vững quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Công Lý:  thuongcdn64@yahoo.com.vn

 

“Ủng hộ bác Thăng nhiệt liệt. Trong khi VN ta hình như chưa có chế tài về việc phát biểu của quan chức, thì động thái của bác Thăng là rất đáng hoan nghênh. Đề nghị các BT khác cũng nên làm mạnh như BT GTVT” - Ngọc Tiến: ngoctiennh@yahoo.com.vn

 

“Cần cách chức những giới chức kiểu này đi, chứ đình chỉ không thì nhẹ quá… Cảm ơn BT Thăng có những quyết định làm nhân dân thấy tin tưởng hơn…” - Sang:  nolucvtl@yahoo.com

 

“Phát biểu thiếu trách nhiệm với Đảng và nhân dân, đình chỉ là còn nhẹ. Không giải trình trung thực và thể hiện trách nhệm thì "đi" với bác Thăng đấy. 1 tý của ông Thắng có… 61,4% tổng mức đầu tư ban đầu thôi mà!!!???” - Phạm Thế Vinh: ptvinh63@gmail.com
 

“Tôi ủng hộ hành động kiên quyết của BT Thăng. Là người cán bộ phải vừa có tài, vừa phải có đức, có trách nhiệm với từng lời nói và hành động của mình. Tôi tin là trong ngành GTVT còn nhiều người vừa tài giỏi, vừa có tâm có đức...thay thế được” -  Hung:  hunghip@gmail.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Nhân tố tích cực

 

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Dù những vụ “trảm tướng” như BT Thăng đã thực hiện thời gian qua chưa nhiều, song ý nghĩa lớn hơn của việc làm này thì hơn ai hết, dân là người nhận biết rất rõ. Vì thế tiếng nói chung của dư luận một mặt cũng phân tích sâu thêm vấn đề nhìn từ nhiều phía, mặt khác đều bày tỏ mong muốn những nhân tố mới tích cực như vậy cần nhận được sự ủng hộ, động viên và khuyến khích nhiều hơn nữa.

 

“Một người quyết liệt như thế cũng đã là rất hoan nghênh rồi. Nhưng phải làm triệt để, sâu rộng hơn nữa, phải đi từ gốc. Vấn đề của chúng ta là tư tưởng, thói quen làm việc từ lâu đã trì trệ, yếu kém. Việc cần làm ngay bây giờ là vừa đào tạo lực lượng cán bộ mới có trình độ chuyên môn sâu, gắn liền thực tế của VN để đưa vào các bộ máy quản lý, vừa phải sử dụng phát huy những nhân tố cũ tích cực với công việc. Mọi người cùng hành động, mình tin sẽ thay đổi thế giới quanh ta tốt lên như ta mong muốn” – Do Tien:  dotienbt2011@gmail.com

 

“Đành rằng thực tế ở VN việc đội giá các dự án là "chuyện thường ngày ở huyện". Trường hợp này chưa biết lý do thực là gì, nhưng ở cương vị người lãnh đạo cao nhất của cơ quan quản lý nhà nước về ĐSVN mà phát biểu một cách thiếu trách nhiệm như vậy thì không thể chấp nhận được. Hoan nghênh BT Thăng đã xử lý kiên quyết và kịp thời để nhân dân đỡ " sốc" khi nghe ông Cục trưởng ĐSVN phát biểu: điều chỉnh 300 triệu USD là một tý (!?). Cũng rất mong  BT Thăng lưu ý vụ nhận hối lộ của TCTy ĐSVN, đừng để sự việc rơi vào im lặng” - Chu Vu Bach:  chuvubach@yahoo.com

 

“Theo tôi, thật ra đây là "chiêu trò" không mới. Nếu đưa ra con số hơn 800 triệu từ đầu thì khó thông qua, mà phải tách nhỏ thành 2 lần. Cũng như con bạn xin tiền mua cái áo mới, sau đó xin tiền mua thêm cái quần cho đồng bộ vậy thôi. Ở quê tôi có các công trình khách sạn xây hàng triệu đô (5 sao), nhưng cũng xin giấy phép là cải tạo, nâng cấp thôi đấy...” - Hoa Sung:  hoasung20132014@gmail.com

 

“Tôi có ý kiến ở góc độ khác. Theo thông tin báo chí thì các công trình đấu thầu của VN thường được các nhà thầu TQ bỏ giá thấp nên trúng thầu. Sau khi thi công lại bằng mọi cách đội giá lên, buộc VN chi thêm… Đề nghị những cơ quan, đơn vị làm ăn với phía TQ sớm điều chỉnh việc này…” - Phan Thiện Tường:  thientuong66@gmail.com

 

“Em thì em lại nghĩ theo hướng khác, các bác ạ. Có khi nào ông Nguyễn Hữu Thắng lại là người tâm huyết, có trách nhiệm, nhưng ông ấy lại bộc trực và thẳng thắn quá thì sao? Thường thì mấy ông có tài hay có tâm hay có điểm chung như vậy. Tuy nhiên để biết được sự thật và phán xét xem quyết định của BT Thăng như vậy có đúng hay không thì còn phải đợi điều tra và xem xét nhiều nữa. Đôi khi điều tra có cho được câu trả lời thỏa đáng hay không cũng còn phụ thuộc vào cả sự quyết liệt của người lãnh đạo nữa. Ông Thắng nói như vậy là làm mất lòng dân, thì tất nhiên BT Thăng thẳng tay “trảm” cũng là điều dễ hiểu. Nhưng có không ít người khác vẫn ung dung tự tại lo bòn rút tiền của của người dân, nhưng nhờ khôn khéo nên vẫn giữ vững được ghế của mình thì sao...?” - Vân Anh:  vananh.nuce92@gmail.com

 

“Theo tôi, vụ việc đội giá dự án này cũng cần phải truy xét trách nhiệm của UBND Thành phố Hà Nội, vì việc giải phóng mặt bằng chậm trễ. Nếu Nhà nước bỏ tiền ra để giải quyết vấn đề đội giá của dự án thì cần kỷ luật cách chức, thậm chí xử lý hình sự liên quan đến việc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (làm thiệt hại nhiều tỷ đồng do chậm giải phóng mặt bằng). Hoặc yêu cầu các cá nhân bỏ tiền túi ra đền bù theo luật Bồi thường Nhà nước. Tóm lại, theo tôi thấy thì ở đây có trách nhiệm rất lớn của UBND Thành phố Hà Nội” - Dân đen:  dungtan@gmail.com

 

Có thể chưa hẳn giơ cao sẽ là đánh mạnh, nhưng rõ ràng những động thái như của BT Thăng dù có “mất lòng trước”, dân vẫn tin sẽ “được lòng sau” nhiều hơn…

 

Kiều Anh