Quảng Trị:

Đảo Cồn Cỏ - 10 năm phấn đấu thành “hòn đảo ngọc”

(Dân trí) - Ngày 31/7, huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập đảo (1/10/2004 - 1/10/2014) và 55 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang đảo Cồn Cỏ (8/8/1959 - 8/8/2014).

Đây là hòn đảo nhỏ, diện tích chừng 4km2, nằm ở phía Đông của huyện Vĩnh Linh, cách đất liền chừng 30km.

Đông đảo cán bộ, nhân dân hân hoan trong ngày kỷ niệm 10 năm thành lập đảo
Đông đảo cán bộ, nhân dân hân hoan trong ngày kỷ niệm 10 năm thành lập đảo

Đảo Cồn Cỏ được xem là hòn đảo trẻ nhất nước. Năm 2002, với mục đích xây dựng đảo thành “đảo Thanh niên”, đã có 43 thanh niên đầu tiên tình nguyện xung phong ra đảo để lập nghiệp.

Đảo Cồn Cỏ (nhìn từ hướng đất liền) vững vàng giữa trùng khơi
Đảo Cồn Cỏ (nhìn từ hướng đất liền) vững vàng giữa trùng khơi

Ngày 1/10/2004, Chính phủ đã ban hành nghị định thành lập huyện đảo Cồn Cỏ, hoàn tất tiến trình dân sự hóa trên đảo. Sau 10 năm, cùng với sự đầu tư của Trung ương và nỗ lực của chính quyền, nhân dân địa phương, đã có rất nhiều công trình được xây dựng nhằm phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế trên đảo. Tổng số vốn đã đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Tròn 10 năm hình thành và phát triển, sáng nay (31/7), Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trên đảo đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Dự lễ có lãnh đạo Bộ tư lệnh Hải quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Quân khu IV; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Trị.

Long trọng lễ kỷ niệm 10 năm thành lập đảo Cồn Cỏ
Long trọng lễ kỷ niệm 10 năm thành lập đảo Cồn Cỏ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Lanh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ nhấn mạnh: “Sau 10 năm, đảo Cồn Cỏ đang tiếp tục được xây dựng quy mô, gắn việc phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa làm trọng tâm, biến “hòn đảo thép” thành “hòn đảo ngọc”. Đảo sẽ trở thành địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn đối với du khách thập phương. Đồng thời, mọi người sẽ có cơ hội ôn lại lịch sử vẻ vang của quân và dân trong quá trình chiến đấu, xây dựng và bảo vệ đảo.

Sau 10 năm hình thành, nhiều hạng mục, công trình trên đảo đã được xây dựng khang trang 
Sau 10 năm hình thành, nhiều hạng mục, công trình trên đảo đã được xây dựng khang trang 

Trong cuộc kháng chiến vệ quốc, đảo Cồn Cỏ đã giương cao ngọn cờ độc lập. Ngày 8/8/1959, một đơn vị của Trung đoàn 270 (Quân khu IV) đã vượt sóng gió ra bám trụ và chiến đấu tại đảo Cồn Cỏ. Nhận thấy đảo Cồn Cỏ có vị trí trọng yếu, “con mắt thần” ở biển Đông, địch đã ném hàng trăm tấn bom xuống đảo, nhưng quân và dân ta vẫn quyết tâm giữ đảo và đưa hòn đảo tiền tiêu này trở thành một biểu tượng của tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ không để mất đảo”.

Sau 10 năm hình thành, nhiều hạng mục, công trình trên đảo đã được xây dựng khang trang 
Trạm quan sát ra đa trên đảo Cồn Cỏ, nơi anh hùng Thái Văn A dù bị thương nhưng vẫn kiên cường, dũng cảm ở lại để quan sát mọi hoạt động của địch, giúp đồng đội yên tâm và tiếp tục chiến đấu

Với bản lĩnh kiên cường, không chịu khuất phục trước kẻ thù xâm lược, Đơn vị bảo vệ đảo Cồn Cỏ đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, huy chương… Và càng vinh dự hơn khi 2 lần được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân vào ngày 22/12/1967 và 25/8/1970.

Đăng Đức