TPHCM:

Khởi động Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mê Công

(Dân trí) - Ngày 2/4, Hội nghị quốc tế trước Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mê Công đã chính thức khai mạc tại TPHCM. Hội nghị quy tụ hàng trăm học giả quốc tế, 4 đoàn thành viên Ủy hội sông Mê Công và đoàn các nước đối thoại, đối tác phát triển, nhà tài trợ...

Hội nghị quốc tế
khởi động
Hội nghị quốc tế khởi động Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mê Công bắt đầu khai mạc

Như thông lệ, hội nghị này là một hội nghị quốc tế được tổ chức trước hội nghị cấp cao để thảo luận các vấn đề mà quốc tế và khu vực quan tâm như an ninh nguồn nước, năng lượng, lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu; quản lý rủi ro và thích ứng với biến đổi khí hậu ở các lưu vực sông xuyên biên giới; hợp tác vùng và quốc tế tăng cường quản lý và phát triển bền vững lưu vực. Kết quả của hội nghị quốc tế sẽ được báo cáo lên các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Cấp cao diễn ra trong ngày 5/4.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam chào mừng bạn bè các nước và các nhà khoa học đến tham dự hội nghị. Ông hy vọng với tinh thần hợp tác và phát triển, hội nghị sẽ đạt được nhiều thành công tốt đẹp.

Cũng trong phiên khai mạc, bà Ursula Schaefer-Preuss, Chủ tịch Mạng lưới Cộng tác vì Nước toàn cầu đã có bài phát biểu về các mục tiêu phát triển bền vững tới năm 2015 và chương trình nghị sự sau năm 2015. Ông Fritz Holzwarth, Bộ Môi trường - Bảo tồn thiên nhiên - Xây dựng & An toàn hạt nhân CHLB Đức nói về chủ đề Liên kết nước, năng lượng, lương thực ở các lưu vực sông xuyên biên giới. Ông Jeremy Bird, Giám đốc điều hành Viện Quản lý Nước quốc tế cũng có bài phát biểu về tầm quan trọng của quản lý để thích ứng với biến đổi khí hậu xuyên biên giới.

Sau phiên khai mạc, các học giả sẽ tiếp tục tham gia trao đổi về các vấn đề trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về Hợp tác vì an ninh nguồn nước, năng lượng và lương thực ở lưu vực sông xuyên biên giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Hội nghị này sẽ diễn ra trong suốt 2 ngày 2/4 và 3/4.

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai phát biểu khai mạc
hội nghị
Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai phát biểu khai mạc hội nghị

Bước sang ngày 4/4, các thành viên trong Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế sẽ có phiên họp trù bị cho Hội nghị Cấp cao. Các đối tác phát triển, đối tác đối thoại và quan sát viên cũng sẽ có phiên họp chung với các Đoàn đại biểu Ủy hội về chương trình nghị sự chính diễn ra trong ngày 5/4.

Ngày 5/4, Hội nghị Cấp cao lần thứ hai Ủy hội sông Mê Công quốc tế sẽ chính thức bắt đầu. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu sẽ cùng đoàn cấp cao của các quốc gia thành viên Ủy hội là Lào, Campuchia, Thái Lan và hai đối tác đối thoại (Trung Quốc và Myanma), các đối tác phát triển, nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức lưu vực sông quốc tế sẽ tham dự hội nghị.

Theo ban tổ chức, Hiệp định Hợp tác phát triển bền vững lưu vực Mê Công (gọi tắt là Hiệp định Mê Công 1995) được 4 quốc gia hạ lưu vực Mê Công là Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam ký kết vào ngày 5/4/1995 tại Chiang Rai, Thái Lan. Cùng với việc ký kết hiệp định này, Uỷ hội sông Mê Công quốc tế đã được thành lập với 4 thành viên. Trung Quốc và Mianma mặc dù cũng là các quốc gia ven sông nhưng không tham gia ký kết Hiệp định và gia nhập Uỷ hội mà chỉ là các đối tác đối thoại.

Vào ngày 5/4/2010, tại Hủa Hỉn (Thái Lan), nhân kỷ niệm 15 năm ký kết Hiệp định Mê Công 1995, các quốc gia thành viên đã tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ nhất của Uỷ hội sông Mê Công quốc tế nhằm thúc đẩy sự phát triển tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan khác trong lưu vực sông Mê Công. Hội nghị đã thành công tốt đẹp với việc thống nhất được tuyên bố chung – Tuyên bố Hủa Hỉn.

Tuyên bố Hủa Hỉn đã đánh giá thành tựu đạt được của Uỷ hội trong 15 năm hợp tác Mê Công, nêu bật những thách thức và cơ hội của lưu vực, khẳng định tầm nhìn của Uỷ hội sông Mê Công quốc tế, các hành động ưu tiên cần thực hiện để đạt được tầm nhìn, và định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo của Uỷ hội.

Các Thủ tướng trong Tuyên bố Hủa Hỉn cũng thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị Cấp cao của Uỷ hội sông Mê Công quốc tế 4 năm một lần và luân phiên giữa các nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ nhất của Uỷ hội đã đồng ý tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ hai tại Việt Nam.

Mục tiêu của Hội nghị Cấp cao lần thứ hai Ủy hội sông Mê Công quốc tế là tái khẳng định cam kết cao nhất của 4 quốc gia thành viên trong việc tăng cường hợp tác khu vực cho sự phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công. Đồng thời, các thành viên tham gia hội nghị cũng sẽ xác định các lĩnh vực ưu tiên cho các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác trong Uỷ hội sông Mê Công quốc tế trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt trong xu thế đảm bảo an ninh nguồn nước, năng lượng và lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Chủ đề của Hội nghị Cấp cao Uỷ hội sông Mê Công lần thứ hai được chọn là “An ninh Nguồn Nước, Năng lượng và Lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở  lưu vực sông Mê Công”. Chủ đề này phản ánh các quan tâm về phát triển hài hoà của ba yếu tố then chốt: An ninh Nguồn Nước, Năng lượng và Lương thực.

Kết thúc hội nghị, dự kiến trưởng đoàn các nước thành viên sẽ ra tuyên bố chung của hội nghị - Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyên bố này sẽ là một thông điệp chính trị mạnh mẽ từ 4 nước thành viên về hợp tác và cam kết phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công.

Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào đánh giá những thành tựu đạt được kể từ Hội nghị Cấp cao lần thứ nhất Uỷ hội sông Mê Công quốc tế; phân tích các cơ hội và thách thức của khu vực; khẳng định các lĩnh vực hành động ưu tiên; cam kết thực hiện các hành động cũng như đưa ra các định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo của Uỷ hội.

Tùng Nguyên