Họp sơ kết giai đoạn 1, mùa bóng 2007:

Chấp nhận và chấp nhận!

<P>(Dân trí) - <SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold">Hơn 4 giờ đồng hồ tại khách sạn Đà Nẵng, nơi&nbsp; BTC giải và đại diện 28 đội bóng “toạ đàm” về nửa chặng đường của mùa giải, trôi qua thật nhanh. Tan họp, ai cũng cố thật nhanh rời cái nơi mà tiếng nói của họ ít nhiều đã bị giảm đến mức khó tin, phải chăng khi mọi chuyện đã ngã ngũ thì họ chỉ biết chấp nhận và chấp nhận?</SPAN></P>

Một cuộc “hội ngộ” được kỳ vọng sẽ là “diễn đàn” để các đội bóng đang thi đấu ở V-League và hạng Nhất có thể giải bày những “tâm sự” với các sếp ở BTC. Vậy nhưng, không một chút căng thẳng (như người ta chờ đợi), tất cả đều “tốt đẹp”. Có lẽ món quà (1 chiếc áo sơ mi) của BTC dành cho các vị đại biểu đã phần nào làm giảm nhiệt của buổi sơ kết? Một trong những đề tài được xem là “nóng” trong buổi sơ kết đó là  chuyện thời gian khoá sổ bổ sung cầu thủ cho giai đoạn 2.

Bên lề của buổi sơ kết, chúng tôi đã ghi lại những ý kiến của các lãnh đội.

Trước thời hạn cuối cùng (6/6/2007) của việc bổ sung thêm cầu thủ, đã có khá nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này.

Ông Hồ Văn Chiêm- GĐĐH CLB TCDK.SLNA cho rằng: “theo tôi, thời gian như thế là  hợp lý, bởi lẽ ngày 6/5 vừa rồi , BTC giải đã thông báo việc được bổ sung thêm cầu thủ sẽ kéo dài đến ngày 6/6, vậy là chúng ta sẽ có một tháng cho việc tuyển chọn cầu thủ, mà một tháng thì có thể tiến hành thử việc các cầu thủ mới, như vậy thì không thể kêu ca cái gì nữa”.

Cùng chia sẻ quan điểm với ông Chiêm, HLV Lê Thụy Hải (B.Bình Dương) cũng rất “ủng hộ” BTC: “như anh Khôi nói trong buổi sơ kết đó, bây giờ cứ theo quy định của FIFA mà áp dụng, 1 tháng là quá đủ để tuyển chọn người, việc thử việc, rồi đi đến ký kết đó là quả một quá trình, và ở mỗi đội bóng cần thêm một những người thẩm định năng lực chuyên môn của mỗi ngoại binh”.

 Tuy nhiên, trái với ý kiến này, ông Nguyễn Minh Dũng (HLV phó của H.Huế) đặc biệt nhấn mạnh: “đành rằng là BTC có thông báo trước, nhưng để thể thẩm định hết chuyên môn của một cầu thủ thì cần phải có thời gian, không thể mua tù mù được. Với chúng tôi việc bổ sung thêm cầu thủ có ý nghĩa quan trọng, lại thêm những thủ tục đăng ký nữa, phức tạp quá”.

 Trong khi đó ông Lê Khắc Chính - GĐĐH CLB HN.ACB cũng thẳng thắn cho rằng: “Giai đoạn 1 kết thúc ngày 27, chúng tôi phải mất hai ngày di chuyển từ Đồng Tháp ra Hà Nôi, vậy thì đến ngày 6/6 đã hết hạn rồi, còn đâu thời gian mà thử chân thử cẳng họ nữa, BTC hãy hiểu rằng việc mua cầu thủ ngoại quốc rất khó khăn, năng lực chuyên môn của họ có chăng chỉ là qua môi giới, làm sao mà đánh giá hết được, do đó cần có thời gian để kiểm chứng thì mới đi đến ký kết được”.

Đả đụng đến chuyện xảy ra rắc rối mà điển hình là từ hai sự cố sân Thanh Hoá (vòng 6) và sân QK 7 (vòng 12), một vấn đề được đặt ra đó là sự yếu kém từ công tác tổ chức của các sân địa phương. Sự mong manh về cái sợi dây liên lạc từ BTC giải và BTC sân đang là mối hiểm hoạ dẫn đến những chuyện vỡ sân rồi loạn sân.

HLV Lê Thụy Hải chia sẻ: “Rõ ràng BTC giải và BTC sân cần phải “hiểu nhau” hơn để thống nhất hơn, không thể để xảy ra chuyện rồi mới “cần” đến nhau, BTC giải cần nắm rõ những điều kiện từ an ninh đến những  điều kiện phục vụ cho một trận đấu ở các sân đại phương.

Tôi lấy ví dụ, sân Bình Định là một trong những sân có phòng cho cầu thủ thay đồ kém nhất, rồi những cái sân có mặt cỏ không tốt, và đặc biệt là sự đảm bảo an ninh cho trận đấu không ổn, ảnh hưởng đến trận đấu,  do vậy BTC giải cần phải sâu sát hơn nữa trong việc kiểm tra để “chỉnh” kịp thời, chứ đừng để xảy ra sự cố mới ngồi lại với nhau, thế thì muộn rồi”.  

Hồng Bảo