PhotoStory

Thiếu chỗ tắm cho người dân và du khách trên bãi biển dài nhất phía Bắc

Thực hiện: Thanh Tùng

(Dân trí) - Sở hữu bờ biển được cho là dài nhất miền Bắc nhưng khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa thiếu không gian phù hợp để du khách tắm biển.

Thiếu chỗ tắm cho người dân và du khách trên bãi biển dài nhất phía Bắc - 1

Khu du lịch Hải Tiến sở hữu đường bờ biển dài 12km, thuộc địa phận 4 xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Hải và Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Bãi biển này được cho là dài nhất miền Bắc nước ta, nằm cách Thủ đô Hà Nội 165km và cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 20km. 

Thiếu chỗ tắm cho người dân và du khách trên bãi biển dài nhất phía Bắc - 2

Những năm gần đây, ngoài Khu du lịch biển Sầm Sơn (thành phố Sầm Sơn) thì biển Hải Tiến đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm du lịch biển ở xứ Thanh. Nhiều nhà đầu tư lớn đã tìm đến Hải Tiến để khai thác, phát triển du lịch biển trong thời gian gần đây.

Trong đó, điểm nhấn là công trình cầu cảng, bến thuyền du lịch biển, phục vụ các chuyến tàu và cano đưa khách đi du lịch ra Đảo Nẹ và biển Sầm Sơn. Tuy nhiên, về tổng quan, công trình này chưa thực sự hoạt động hiệu quả. 

Thiếu chỗ tắm cho người dân và du khách trên bãi biển dài nhất phía Bắc - 3
Thiếu chỗ tắm cho người dân và du khách trên bãi biển dài nhất phía Bắc - 4

Số lượng công trình khách sạn, nhà hàng được các nhà đầu tư xây dựng dọc bờ biển Hải Tiến gia tăng đáng kể. Theo thống kê, Khu du lịch biển Hải Tiến hiện có 78 khách sạn với khoảng 6.500 phòng nghỉ. Các khách sạn này chủ yếu được xây dựng trên địa bàn các xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến và Hoằng Hải. 

Thiếu chỗ tắm cho người dân và du khách trên bãi biển dài nhất phía Bắc - 5

Tuy nhiên, tại biển Hải Tiến hiện nay đang tồn tại một số bất cập: không gian cho du khách tắm biển chưa phù hợp, đường xuống biển bị hàng loạt ki ốt bán hàng nước chắn lối đi, rác thải bủa vây quanh khu du lịch, nhiều nhà hàng dọc bãi biển quy mô nhỏ, chưa khai thác hết tiềm năng sẵn có...

Thiếu chỗ tắm cho người dân và du khách trên bãi biển dài nhất phía Bắc - 6
Thiếu chỗ tắm cho người dân và du khách trên bãi biển dài nhất phía Bắc - 7

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, bao quanh bờ biển Hải Tiến là bãi cát hẹp, thay vào đó là bờ kè bê tông chắn sóng kiên cố tiến sát biển. Vào những ngày thủy triều lên, nước biển dâng cao khiến bãi tắm bị thu hẹp, nhiều du khách phải ngồi trên bờ kè hóng gió.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến biển Hải Tiến, biển tuy còn hoang sơ nhưng rất đẹp, sóng to. Tuy nhiên, bãi tắm ở đây hẹp, không có bãi cát nên nhiều người e ngại khi xuống tắm", một du khách chia sẻ. 

Thiếu chỗ tắm cho người dân và du khách trên bãi biển dài nhất phía Bắc - 8
Thiếu chỗ tắm cho người dân và du khách trên bãi biển dài nhất phía Bắc - 9

Phía trên vỉa hè nằm sát bờ kè thuộc địa phận xã Hoằng Tiến, nhiều ki ốt bán nước giải khát mọc kín lối đi. Qua quan sát của phóng viên, trên đoạn bờ kè dài khoảng 1km, ki ốt chắn lối đi xuống biển của du khách.

Thiếu chỗ tắm cho người dân và du khách trên bãi biển dài nhất phía Bắc - 10

Ngoài ra, dọc bãi biển nhiều quán hàng rong "mọc lên như nấm" khiến giao thông qua lại khó khăn. 

Thiếu chỗ tắm cho người dân và du khách trên bãi biển dài nhất phía Bắc - 11

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoằng Hóa, biển Hải Tiến trước kia là một vùng biển hoang sơ, có bờ cát dài. Tuy nhiên, do hiện tượng biển xâm thực, những ngày thủy triều lên, nước dâng cao, tại 3 xã Hoằng Thanh, Hoằng Hải, Hoằng Tiến gần như không có bãi tắm. 

"Huyện cũng đang rất trăn trở làm thế nào để có bãi cát, tạo không gian tắm cho du khách. Tuy nhiên, việc quy hoạch biển Hải Tiến có rất nhiều bất cập. Vì ban đầu, khu du lịch biển được quy hoạch chi tiết trước, sau đó mới có quy hoạch tổng thể. Hiện tại, các nhà đầu tư đã xây dựng rồi nên việc thiết lập quy hoạch tổng thể gặp bất cập", bà Hà thông tin thêm.

Thiếu chỗ tắm cho người dân và du khách trên bãi biển dài nhất phía Bắc - 12

Cũng theo bà Hà, huyện Hoằng Hóa đang dự kiến xây dựng một không gian tắm biển mới, địa điểm tại khu vực phía Nam khu du lịch (địa phận xã Hoằng Phụ). "Huyện đang khảo sát và lên kế hoạch quy hoạch khu vực tắm biển cho du khách về phía Nam khu du lịch Hải Tiến. Đồng thời, sẽ tạo cảnh quan tự nhiên như trồng dừa, cây xanh, thiết lập hệ thống đường giao thông để du khách xuống tắm biển", bà Hà cho biết thêm. 

Đối với các ki ốt dọc bờ biển hiện nay, bà Hà cho biết đây chỉ là những quán nước tạm thời để phục vụ du khách. Đồng thời, tạo điều kiện công ăn việc làm cho người dân tại địa phương tham gia làm du lịch. Trong thời gian tới, sau quá trình chỉnh trang đô thị biển sẽ kiểm tra, rà soát lại toàn bộ và có kế hoạch xây dựng chỉn chu hơn. 

Thiếu chỗ tắm cho người dân và du khách trên bãi biển dài nhất phía Bắc - 13

Bên cạnh những khách sạn cao tầng, còn một số nhà hàng, khu kinh doanh dịch vụ du lịch lụp xụp nằm sát tuyến đường ven bãi biển, tạo nên sự thiếu đồng bộ về cảnh quan khu du lịch biển Hải Tiến. 

Thiếu chỗ tắm cho người dân và du khách trên bãi biển dài nhất phía Bắc - 14

Rác thải được tập kết ngổn ngang trước cổng khách sạn gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan tại khu du lịch. 

Thiếu chỗ tắm cho người dân và du khách trên bãi biển dài nhất phía Bắc - 15

Tại phía Bắc khu du lịch Hải Tiến còn nhiều không gian thoáng đãng, chưa xây dựng các công trình.