Rừng bị "cạo trọc", kiểm lâm không hay: Tạm đình chỉ công tác một Phó ban

Trung Thi

(Dân trí) - Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa (Phú Yên) bị "tạm ngưng công tác điều hành" để tập trung cho việc thống kê, kiểm đếm làm rõ vụ phá rừng phòng hộ mà báo chí đã phản ánh.

Nhiều diện tích rừng phòng hộ ở Phú Yên bị "cạo trọc"

Sau khi Dân trí đăng bài báo phản ánh dấu hiệu rừng phòng hộ bị "cạo trọc" ở Phú Yên vào ngày 1/9 và các cơ quan báo chí khác cùng nêu vấn đề này, ngày 2/9, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cùng các đơn vị, chính quyền địa phương có liên quan đã kiểm tra thực tế và chỉ đạo xử lý vụ việc phá rừng phòng hộ tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa.

Rừng bị cạo trọc, kiểm lâm không hay: Tạm đình chỉ công tác một Phó ban - 1

Các cơ quan, ban ngành tỉnh Phú Yên đi kiểm tra thực trạng của vụ phá rừng ở huyện Sơn Hòa.

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên cho biết, khu vực rừng bị phá mà các cơ quan báo chí phản ánh thuộc tiểu khu 162. Diện tích tại hiện trường bị chặt phá ban đầu xác định khoảng 2,7 hecta cây rừng tự nhiên (rừng sản xuất hơn 0,7 hecta và rừng phòng hộ hơn 1,9 hecta). Các khu vực rừng bị phá gồm: Dốc Cốc (khoảnh 4); Suối Dĩ (khoảnh 6) và Cheo Reo (khoảnh 8).

Toàn bộ rừng bị phá nằm ở địa bàn xã Sơn Hội thuộc sự quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa.

Rừng bị cạo trọc, kiểm lâm không hay: Tạm đình chỉ công tác một Phó ban - 2

Theo thống kê của Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, diện tích rừng bị phá là khoảng 2,7ha.

Sau khi trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với UBND huyện Sơn Hòa rà soát, kiểm tra lại tất cả các vụ việc liên quan đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng từ trước đến nay để xử lý dứt điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu Sở NN&PTNT ra quyết định "tạm ngưng công tác điều hành" đối với ông Đặng Việt Dũng - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa để tập trung cho việc thống kê, kiểm đếm làm rõ vụ phá rừng phòng hộ tại xã Sơn Hội.

Rừng bị cạo trọc, kiểm lâm không hay: Tạm đình chỉ công tác một Phó ban - 3

Trước việc nhiều diện tích rừng bị phá, Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu "tạm ngưng công tác điều hành" đối với Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên điều tra những đối tượng đứng đằng sau, tiếp tay cho phá rừng. Nếu đủ yếu tố hình sự theo các quy định của pháp luật thì khởi tố và xử lý nghiêm minh.

"Trước mắt, chúng tôi giao trách nhiệm cho công an, lâm nghiệp, kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương để điều tra làm rõ vụ việc này để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị cơ quản chủ quản tạm ngưng công tác đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Ban để phục vụ cho công tác làm rõ các nội dung" - ông Trần Hữu Thế cho hay.

Rừng bị cạo trọc, kiểm lâm không hay: Tạm đình chỉ công tác một Phó ban - 4

Cây rừng bị chặt phá, gỗ bị bỏ ngổn ngang giữa rừng.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, nhận được tin báo từ người dân, phóng viên đã tìm đến khu vực rừng phòng hộ đang bị tàn phá nặng nề tại thôn Tân Thành, xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) để ghi nhận thực tế các vụ phá rừng. Tại đây, PV Dân trí chứng kiến có nhiều khoảnh rừng bị chặt phá để trồng keo.

Theo người dân địa phương, thủ đoạn của những người phá rừng làm rẫy trồng keo rất tinh vi. Ban đầu họ vào thẳng rừng già, chặt dọn những thân cây nhỏ, sau đó đến gần mùa mưa là dùng cưa lốc cắt đổ ngã cây lớn. Những cây làm được nhà, họ xẻ tại chỗ, còn lại đốt cháy để đưa cây keo non vào trồng. Cứ như thế, nhiều diện tích rừng phòng hộ bị lấn chiếm mỗi năm.

Chúng tôi đã phản ánh sự việc phá rừng đến Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa. Trao đổi với báo chí, ông Đặng Việt Dũng - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng khẳng định khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn những năm qua được bảo vệ rất nghiêm ngặt, 5-6 năm qua chưa phát hiện vụ phá rừng nào (!?)