Hai con ruồi

Trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP. HCM liên quan đến ô nhiễm môi trường ở bãi rác Đa Phước, ông Đào Anh Kiệt - Giám đốc Sở TN - MT khẳng định tình trạng ô nhiễm đã khắc phục xong, khi ông giám đốc xuống kiểm tra thì chỉ có hai con ruồi.

Câu trả lời đã khiến cho những người dân sống chung quanh khu vực bãi rác Đa phước và dư luận vô cùng bức xúc. Ô nhiễm, ruồi nhặng và hôi thối ở bãi rác thì ai cũng biết, người dân không thể chịu nổi. Người dân phải sống khổ sở vì ô nhiễm và bị bệnh tật đe dọa.
 
Vậy mà ông giám đốc có thể nói cả bãi rác chỉ có hai con ruồi. Ông nói  bất chấp thực tế và rất coi thường dân chúng.
 
Chuyện ở bãi rác Đa Phước không chỉ là ô nhiễm nghiêm trọng, còn một vấn đề mà các đại biểu rất quan tâm, đó là số tiền phải chi ra cho dự án. Bãi rác có công suất 3.000 tấn/ngày, thành phố trả cho việc xử lý rác tới 16,4 USD/tấn, tương đương 1,5 triệu USD/tháng.
 
Giá này cao gấp đôi so với đơn giá của bãi rác Phước Hiệp (Củ Chi). Các đại biểu đặt vấn đề ai đã chấp nhận đơn giá quá cao như vậy và tại sao dự án này lại được ưu ái quá vậy? Các câu hỏi chỉ được trả lời loanh quanh, và kết cục là sự khẳng định  bãi rác Đa Phước là tốt nhất.
 
Số tiền chênh lệch trên một tấn rác quá lớn, tính ra một năm ngân sách phải mất cho khoản chênh lệch khó hiểu này lên đến hơn 100 tỷ đồng (so với đơn giá bãi rác Phước Hiệp).
 
Nhiều năm qua, cử tri thành phố, đại biểu HĐND rất muốn làm sáng tỏ vấn đề này nhưng chưa được giải đáp. Lợi ích mà các bên tìm được ở bãi rác Đa Phước không nhỏ, ai có liên quan, ai có trách nhiệm, ai hưởng lợi? Đó là những vấn đề vẫn còn nằm trong bóng tối.
 
Đại biểu Lê Nguyễn Minh Quang quyết liệt hơn: "Tôi từng làm luận án tiến sĩ về chôn lấp rác nên quá rành chuyện này. Bãi rác Đa Phước áp dụng công nghiệp chôn lấp từ năm 1991, có gì đâu mà hiện đại. Vậy tại sao thành phố chấp nhận trả 16,4 USD/tấn mà không phải là sáu hay chín USD/tấn? Đề nghị Sở TN-MT phải có văn bản trả lời".
 
Vị đại biểu này hỏi như vậy, nhưng liệu văn bản trả lời của Sở TN-MT có đến tay của ông, và nếu có đến tay thì ông có đủ quền hạn và điều kiện để thẩm tra các số liệu của văn bản?
 
Cuộc họp HĐND nào cũng sôi nổi, cũng thẳng thắn, nhưng người dân chỉ được nghe hứa! Người dân đang mong chờ điều thực tế hơn, đó là giải pháp và hành động. Cụ thể như với bãi rác Đa Phước, đừng dể hai chuyện lớn là ô nhiễm môi trường và đơn giá đầy nghi vấn đã nêu ra tại phiên chất vấn sẽ biến thành hai chuyện nhỏ như hai con ruồi.
 
Lê Chân Nhân