Bạn đọc viết:

Bàn thêm về tuổi nghỉ hưu của nữ công nhân viên chức

Lâu nay, báo, đài và dư luận đang bàn tán nhiều về một số ý kiến của chị em là công chức muốn đề nghị sửa đổi bộ luật lao động, để tăng tuổi nghỉ hưu cho nữ công nhân viên chức cho bình đẳng với Nam giới.

Uỷ Ban Thường vụ quốc hội đã họp và nhất trí giữ nguyên tuổi nghỉ hưu của nữ theo quy định của luật lao động hiện hành. Chúng tôi thấy hoàn toàn hợp lý. Việc tăng thêm tuổi nghỉ hưu cho nữ công nhân viên chức là vấn đề hết sức nhạy cảm! Và, xem ra không được đông đảo nhân dân đồng tình, ngay cả phái nữ cũng phải nói rằng đại đa số không nhất trí. Khi tìm hiểu kỹ chúng tôi thấy có ba vấn đề cần quan tâm đó là:

Thứ nhất: Trời phú cho phụ nữ thiên chức làm mẹ, làm vợ! Người phụ nữ có vai trò cực kỳ quan trọng trong gia đình, nhất là vai trò tề gia, nội trợ. Việc giáo dục con cái và ngay cả việc quản lý “Phu quân” đặt lên vai phụ nữ gánh nặng.
Bàn thêm về tuổi nghỉ hưu của nữ công nhân viên chức - 1
Mỗi năm phụ nữ được mấy ngày vui thế này?

Cha ông ta có câu “Đức hiền tại Mẫu” ý muốn nói rằng người con ngoan, hiền, hiếu thảo là do người mẹ mà có. Bởi chỉ có người mẹ mới có thời gian và khả năng dỗ dành, uốn nắn con cái ngay khi mới lọt lòng cho đến khi khôn lớn, tính nhã nhặn, lòi tâm tình thủ thỉ của mẹ ngấm dần vào con cái và ngay cả chồng cũng phải nghe theo.

Lời ru của mẹ là bài học làm người đầu tiên cho con cháu. Ngày xưa trẻ ít nghịch ngợm, ít phá phách, hư hỏng bởi người mẹ luôn theo sát từng bước đi, việc làm của con trẻ. Ngày nay người mẹ lo kiếm tiền, lo công việc bận rộn nên bỏ quên hoặc đánh mất chức năng làm vợ, làm mẹ. Công việc đè nặng lên làm cho phụ nữ không còn thời gian tổ chức bữa cơm gia đình đầy đủ như trước. Theo chúng tôi hãy trả lại chức năng này cho họ càng sớm càng hay.

Thứ hai: Phụ nữ là phái yếu, chúng ta có thể khẳng định vấn đề này bởi chị em chân yếu tay mềm. Tuy sự cần cù, chịu thương, chịu khó đức lam làm của người phụ nữ đã thành bản chất của họ, nhưng họ làm việc phải là việc nhẹ nhàng, thường ngày, không bị áp lực công việc làm ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Tuổi thọ của phụ nữ có thể cao hơn nam giới, nhưng khả năng đảm đương những việc nặng hay lao tâm, khổ tứ thì rõ ràng phụ nữ không bằng nam giới. Cổ nhân đã dạy rằng “Trăm gái không bằng một tay trai”! Chưa nói đến việc sinh con đẻ cái đã làm cho họ mất rất nhiều sức khoẻ. Cho nên việc luật lao động quy định tuổi nghỉ hưu của phụ nữ sớm hơn nam giới 5 tuổi là hoàn toàn hợp lý.
Bàn thêm về tuổi nghỉ hưu của nữ công nhân viên chức - 2
Người công nhân đang hái chè này có muốn tăng thêm tuổi nghỉ hưu?

Thứ ba: Hiện nay số phụ nữ muốn nghỉ hưu bình đẳng như nam giới không nhiều, trong tỷ lệ phụ nữ tham gia công tác xã hội, giữ các chức vụ quan trọng không nhiều. Số có ý kiến muốn tăng tuổi nghỉ hưu bằng nam giới là là số thoát ly, có chút lương bổng hay quyền lợi, chứ cứ để họ trực tiếp làm quản lý lao động, hay trực tiếp lao động, chắc chắn họ sẽ xin nghỉ hưu trước tuổi, chứ chưa nói đến tuổi.

Phụ nữ là nửa thế giới của chúng ta, hãy để phái đẹp làm đẹp, vui vẻ thêm cửa nhà và cả xã hội. Một xã hội văn minh, một xã hội khá giả là xã hội người phụ nữ được tôn vinh, được nghỉ ngơi, hãy dành toàn bộ thời gian cho họ làm chức năng quan trọng “tái sản xuất ra con người” và giáo dục con cái, theo thiên chức mà trời đã ban cho họ.
 
Phùng Văn Mùi