Sinh viên nợ học phí: Bêu tên hay không?Hà cớ gì trường phải làm một việc vừa thiếu hiệu quả thông tin, vừa không tôn trọng phẩm giá, vừa vi phạm nguyên tắc tối thiểu về bảo mật dữ liệu cá nhân.
Loạt đại học "bêu" tên sinh viên nợ học phí: Thiếu tôn trọng hay cẩu thả?Việc hàng loạt trường đại học đăng công khai danh sách sinh viên nợ học phí không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng người học mà còn là sự cẩu thả của trường trong việc bảo mật thông tin cá nhân.
Nợ học phí 6 tỷ đồng, hơn 2.500 sinh viên có nguy cơ bị đuổi họcTrường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM vừa công bố danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 với số tiền hơn 6 tỉ đồng. Lượng sinh viên nợ học phí lên đến 2.571 sinh viên.
Trường cho tân sinh viên nợ 50% học phí vì dịch Covid-19Dịch Covid -19 kéo dài khiến các gia đình sinh viên khó khăn về tài chính. Nhiều trường ĐH,CĐ đã cho sinh viên nợ học phí thay vì phải đóng ngay.
Nợ học phí, hàng trăm sinh viên có nguy cơ bị xoá tênThạc sĩ Châu Văn Lực, Phó hiệu trưởng trường ĐH Cần Thơ cho biết, vừa qua trường đã lập danh sách những sinh viên nợ học phí từ học kỳ 1 (2007-2008) trở về trước để xem xét xử lý.
Nợ nần học phí trường hạng sangCác con không được đảm bảo quyền đi học, chỉ vì sự thiếu phân minh của người lớn.
Lời hứa "không tăng học phí"Tại nhiều trường đại học trên thế giới, học phí không phải nguồn thu chính trong trường học trong khi tại Việt Nam, các trường đại học dựa phần nhiều vào học phí.
Bộ Tài chính yêu cầu đẩy mạnh thực hiện tạm hoãn xuất cảnh người nợ thuếNgành thuế được yêu cầu đẩy mạnh thực hiện việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân, người đại diện doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Trường ĐH thu học phí hàng trăm tỷ, chuyển giao công nghệ chỉ... tiền triệuNhiều trường đại học thu hàng trăm tỷ đồng từ học phí mỗi năm, còn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ rất thấp, có nơi chưa tới trăm triệu đồng.
Vụ nợ học phí bị trường giữ học bạ 2 năm: "Là mẹ, tôi đau xót vô cùng""Tôi khó khăn không thể xoay xở thật chứ không ai vì mấy chục triệu đồng mà để con thất học 2 năm nay. Là người mẹ, tôi đau xót vô cùng", bà Hiếu (mẹ nam sinh W.A.H.) giãi bày.
Mẹ phá sản, nam sinh bị trường quốc tế giữ học bạ 2 năm, thất học từ lớp 9Gia đình làm ăn thất bát, nợ tiền học phí trường quốc tế nên A.H. không thể rút học bạ, phải dừng việc học gần 2 năm qua.
Vụ nợ học phí bị trường giữ học bạ 2 năm: Học bạ có phải tài sản thế chấp?Nhiều chuyên gia, luật sư cho rằng trường quốc tế giữ học bạ 2 năm vì học sinh nợ học phí cần rạch ròi giữa khoản nợ và quyền đi học của trẻ em, đặc biệt là tính nhân văn trong môi trường giáo dục.