Vụ "phù phép" 1.600m2 đất của dân vào tay doanh nghiệp: Thừa nhận sai sót

Trung Thi

(Dân trí) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên vừa có thông tin phản hồi vụ hơn 1.600m2 đất lúa của người dân, chưa bồi thường lại được đơn vị này cấp cho doanh nghiệp làm dự án.

Ngày 15/5, ông Mai Xuân Thạnh (80 tuổi, trú thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên), cho biết ông tiếp tục đề nghị các cơ quan tỉnh Phú Yên sớm giải quyết dứt điểm việc hơn 1.600m2 đất lúa của gia đình bị Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Phú Yên cấp cho doanh nghiệp làm dự án Siêu thị và khu dịch vụ tổng hợp Hiệp Hòa Bình.

Doanh nghiệp làm dự án trên phần đất lúa của ông Thạnh là Công ty cổ phần Thương mại Hiệp Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Hiệp Hòa Bình).

Vụ phù phép 1.600m2 đất của dân vào tay doanh nghiệp: Thừa nhận sai sót - 1

Ông Mai Xuân Thạnh tại mảnh đất lúa của gia đình mình (Ảnh: Trung Thi).

Ông Thạnh khẳng định, toàn bộ diện tích đất lúa trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình ông; phía doanh nghiệp làm dự án chưa thực hiện đền bù để làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Sau khi báo Dân trí phản ánh vụ việc khiếu nại của ông Thạnh, Sở TN-MT tỉnh Phú Yên đã vào cuộc kiểm tra, xác minh. Qua đó xác định, ông Thạnh chưa làm hồ sơ chuyển nhượng 1.600m2 đất lúa của gia đình ông này cho Công ty Hiệp Hòa Bình.

Theo Sở TN-MT, nguyên nhân để đơn vị này lấy hơn 1.600m2 đất của ông Thạnh cấp cho Công ty Hiệp Hòa Bình là do bộ phận chuyên môn của sở này có sai sót.

Vụ phù phép 1.600m2 đất của dân vào tay doanh nghiệp: Thừa nhận sai sót - 2

Dự án Siêu thị và khu dịch vụ tổng hợp Hiệp Hòa Bình hoang hóa sau 7 năm khởi công (Ảnh: Trung Thi).

"Trong quá trình tham mưu, bộ phận chuyên môn của Sở căn cứ vào ý kiến xác nhận của chính quyền địa phương là Công ty Hiệp Hòa Bình đã thực hiện xong việc thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với toàn diện tích của dự án, không thẩm định rõ kết quả thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa doanh nghiệp và người sử dụng đất.

Đây là sai sót của bộ phận chuyên môn của Sở", công văn do Sở TN-MT tỉnh Phú Yên ban hành nêu.

Cũng theo Sở TN-MT, đơn vị xác nhận đã thực hiện xong việc thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng là UBND thị trấn Phú Thứ và UBND huyện Tây Hòa.

Về hướng xử lý, Sở TN-MT tỉnh Phú Yên đã có báo cáo UBND tỉnh Phú Yên để tiếp tục thực hiện giải quyết, xử lý các bước tiếp theo theo quy định.

Như Dân trí đã thông tin, hồi tháng 1, ông Thạnh có đơn đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên ngăn chặn các hành động có dấu hiệu vi phạm pháp luật Công ty Hiệp Hòa Bình.

Ông Thạnh phản ánh, năm 1995, nhà nước có cấp cho gia đình ông hơn 1.600m2 đất lúa để trồng trọt. Ông Thạnh đã canh tác ổn định, lâu dài trên mảnh đất này hàng chục năm.

Vụ phù phép 1.600m2 đất của dân vào tay doanh nghiệp: Thừa nhận sai sót - 3

Khoảnh đất lúa của gia đình ông Thạnh được nhà nước cấp vào năm 1995 (Ảnh: Trung Thi).

Đến năm 2016, Công ty Hiệp Hòa Bình về xin làm dự án tại khu đất của 15 hộ dân, trong đó có gia đình ông Thạnh.

Cùng năm 2016, người được ủy quyền điều hành Công ty Hiệp Hòa Bình đã thực hiện chuyển nhượng mua bán đất của 14 hộ dân và tiến hành xây dựng dự án thương mại.

Riêng hộ gia đình ông Thạnh chưa đền bù, làm hồ sơ chuyển nhượng do đó ông này vẫn canh tác trên thửa ruộng được nhà nước cấp.

Đến cuối năm 2023, phía doanh nghiệp xây dựng tường rào bao quanh lại thửa ruộng của ông Thạnh.

Gia đình ông Thạnh phát hiện việc làm trái pháp luật của chủ dự án nên ngăn cản. Đồng thời, ông Thạnh gửi đơn báo cáo về vụ việc trên và được biết Công ty Hiệp Hòa Bình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án bao trùm lên cả diện tích hơn 1.600m2 đất của gia đình ông đang sở hữu.

Điều đáng nói, dự án Siêu thị và khu dịch vụ tổng hợp Hiệp Hòa Bình được khởi công xây dựng vào năm 2017, tuy nhiên trải qua 7 năm, chủ dự án chỉ xây dựng được vài hạng mục rồi bỏ hoang.